01:11 02/01/2021

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU và Liverpool tạo thế 'song mã'

HLV Solskjaer có sự bố trí hợp lý ở đội hình xuất phát của MU, qua đó giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành thắng lợi trước Aston Villa.

Chú thích ảnh
Liverpool, MU cùng được 33 điểm. Cuộc đua vô địch Premier League mùa này được mở rộng. Ảnh: DM

Cuộc đua Premier League mùa này mở rộng khi mà trên lý thuyết, có tới 8 đội có thể tranh chức vô địch. Và khoảnh cách giữa 8 đội là không quá lớn.

Sau 16 trận đấu, MU đã bằng điểm với đội đầu bảng là Liverpool. Lúc này, “Quỷ đỏ” chỉ kém nhà đương kim vô địch Premier League về hiệu số.

MU và Liverpool đang hơn 2 đội còn lại trong Top 4 là Leicester và Everton tới 4 điểm. Sẽ không quá lời nếu dự đoán rằng hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh có thể bứt tốc và tạo ra cuộc đua song mã ở mùa giải này.

Liverpool chắc chắn đã cảm thấy áp lực khi mà MU thể hiện sự ổn định trong thời gian gần đây, trong khi họ thì liên tục đánh rơi điểm số.

Đội bóng của HLV Juergen Klopp cần phải thắng trước Southampton vào hôm 05/01 tới. Sau đó, họ sẽ gặp MU vào hôm 17/01.

Về phần “Quỷ đỏ”, họ cần giành 3 điểm trước Burnley (13/01) trước khi hành quân đến Anfield. Trận đấu trên sân của Liverpool được dự đoán là đầy khó khăn cho MU. Tuy nhiên nếu Solskjaer và các học trò giành thắng lợi, đó sẽ là thông điệp cho thấy MU chính là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa này.

Leicester và Everton đã gây bất ngờ ở mùa giải này khi mà ở thời điểm hiện tại, 2 đội bóng trên đều góp mặt trong Top 4. Sự trỗi dậy của Leicester và đặc biệt là Everton đã khiến cuộc đua vô địch Premier League mở rộng hơn, không còn là cuộc chơi của các đội trong Big Six nữa.

Trong 5 trận kế tiếp, Leicester sẽ gặp thử thách khi đối mặt với Chelsea (20/01). Sau đó, họ sẽ gặp chính Everton (28/01). Đội bóng của HLV Brendan Rodgers sẽ kết thúc tháng Giêng với trận gặp Leeds.

Về phần Everton, đối thủ ở 4 trận kế tiếp của họ là Wolves, Aston Villa, Leicester và Newcastle.
Aston Villa, Chelsea, Tottenham, Man City (26 điểm).

Chelsea đang đứng thứ 5 trên BXH. Đây là điều gây thất vọng, sau khi đội bóng của HLV Frank Lampard chi hơn 200 triệu bảng để mua sắm tân binh trong mùa Hè này. Phía trước Chelsea là trận đấu khó khăn với Man City. HLV Lampard và các học trò cần thắng ở trận đấu đó nếu không muốn bị Liverpool và MU bỏ quá xa trong cuộc đua vô địch. Ngoài ra, Chelsea còn gặp thách thức khi phải gặp Leicester vào ngày 20/1.

Aston Villa tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH sau khi thua MU. Việc Aston Villa xếp ở vị trí này có thể xem là 1 bất ngờ của mùa giải. Phía trước Aston Villa là 3 trận đấu khó khăn trước Tottenham (14/01), Everton (17/01) và Man City (21/01).

Tottenham cũng gây thất vọng khi tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Đội bóng của HLV Jose Mourinho từng có thời điểm dẫn đầu BXH ở mùa giải này, tuy nhiên họ đã không thể duy trì được sự ổn định. Ở 2 trận đấu lớn trước Liverpool và Leicester, đội bóng của HLV Mourinho gây thất vọng khi nhận thất bại.

Dù chưa thể gạch tên Tottenham khỏi cuộc đua vô địch nhưng rõ ràng, đội bóng của HLV Mourinho cần phải cải thiện rất nhiều.

Đây là mùa giải đầy khó khăn với Man City. Dù được xem là ứng viên vô địch nhưng hiện tại, đội bóng của Pep Guardiola đang đứng thứ 8 trên BXH với 26 điểm sau 14 trận đấu.

Đội bóng chủ sân Etihad tỏ ra thiếu sắc bén ở mùa giải này. Chân sút tốt nhất của họ, Sergio Aguero đã nghỉ 4 trận ở mùa giải này vì chấn thương. Gabriel Jesus đã gây thất vọng khi được trao cơ hội. Cầu thủ người Brazil vẫn chưa thể lấp được chỗ trống của Aguero. Trong khi đó, các chân sút khác của Man City thì lại nhiều lần tỏ ra vô duyên khi đối mặt với khung thành đối phương. Để cải thiện hàng công và đua vô địch, Man City có thể sẽ phải mang về 1 tiền đạo mới trong tháng Giêng tới.

Theo Thethaovanhoa.vn