11:16 01/11/2021

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Chưa thể gạch tên MU

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh hấp dẫn qua từng vòng đấu. Bộ ba quyền lực Chelsea, Liverpool, Man City vẫn chiếm 3 vị trí cao nhất nhưng MU chưa hết hy vọng đua tranh.

Chelsea chiếm lợi thế

Không có chân sút chủ lực Lukaku, nhưng ông Thomas Tuchel vẫn đang giúp Chelsea đi đúng quỹ đạo và thể hiện bản lĩnh đáng nể. Kể từ sau thất bại 0-1 trước Juventus, Chelsea toàn thắng 5 trận ở giải Ngoại hạng Anh và Champions League trong đó có tới 4 trận sạch lưới và chỉ thua đúng 1 bàn.

Chú thích ảnh
Chelsea vẫn đáng sợ dù không có Lukaku. Ảnh: DM

Sau 10 vòng đấu, Chelsea đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh và đã tăng khoảng cách với Liverpool nhì bảng lên 3 điểm. Chelsea đang là đội thủng lưới ít nhất giải đấu với chỉ 3 bàn thua và cũng là đội có số trận sạch lưới nhiều nhất với 7 trận.

Ông Tuchel vẫn giúp Chelsea duy trì được hiệu quả phòng ngự rất cao như họ từng thể hiện ở cuối mùa trước. Nhưng hơn thế, Chelsea không chỉ phòng ngự hiệu quả mà còn tận dụng cơ hội ghi bàn cũng khá tốt dù họ đang vắng Lukaku vì chấn thương.

Ở vòng 11, Chelsea có cơ hội tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng khi tiếp Burnley trên sân nhà trong khi Liverpool có thể gặp khó khăn nhất định khi làm khách của West Ham còn Man City gặp thách thức lớn nhất vì phải đối đầu với một MU đã tự tin hơn nhiều sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Tottenham.

Chelsea, Liverpool và Man Ciy tiếp tục chiếm 3 vị trí dẫn đầu giải Ngoại hạng và khoảng cách điểm số giữa 3 đội không lớn. Tuy nhiên, so với Chelsea thì Liverpool và Man City đang bộc lộ nhiều vấn đề hơn.

Liverpool đã hòa 4 trận, cùng với Brighton là hai đội hòa nhiều trận nhất trong Top 10 Ngoại hạng Anh (đều 4 trận). Trong 4 trận hòa của Liverpool thì có 3 trận họ dẫn trước đối thủ nhưng không bảo toàn được lợi thế tỷ số.

Man City thì có vẻ phong độ không thực sự ổn định. Sau khi để West Ham loại khỏi cúp Liên đoàn, họ lại để Palace đánh bại 2 - 0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

MU chưa hết hy vọng cạnh tranh

Còn sớm để nói rằng MU đã thực sự sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 3 - 0 trước Tottenham. Quỷ Đỏ cần thêm những chiến thắng thuyết phục nữa để cho thấy họ đủ sức và sẵn sàng tranh vô địch cùng Chelsea, Liverpool và Man City dù thực tế lúc này MU cũng chỉ kém Man City (thứ 3) 3 điểm.

Chú thích ảnh
MU vẫn còn hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: DM

Cuộc đối đầu trực tiếp với chính Man City ở vòng 11 sắp tới sẽ là một bài trắc nghiệm nữa để kiểm chứng sức mạnh của MU. Trận đấu đó sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn MU đã sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch chưa.

Dù chưa thể khẳng định MU đã trở lại cuộc đua vô địch nhưng ít nhất chúng ta có thể nói rằng MU vẫn chưa hết hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch với Chelsea, Liverpool và Man City vì như đã nói, khoảng cách điểm số giữa họ và Man City thứ ba chỉ là 3 điểm và mùa giải mới qua 10 vòng.

Chiến thắng trước Tottenham với sơ đồ 3 trung vệ cùng sự tự tin nhất định được tìm lại sẽ là những điểm tích cực MU có được để hướng đến trận derby thành phố. Nếu MU có thể tiếp tục giành kết quả tích cực trước Man City, họ sẽ còn tự tin và hưng phấn hơn nữa để tiếp tục đi qua quãng thời gian “giông bão” ở phía trước.

Theo Thethaovanhoa.vn