07:06 29/07/2022

Cuộc đua trụ hạng V-League: Xuất hiện nhóm nguy cơ cao

Sau vòng 9 V-League 2022, hai đại diện của bóng đá TP Hồ Chí Minh là Sài Gòn FC và CLB TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Cùng với đó, Nam Định cũng bị kéo vào cuộc đua mà không đội bóng nào mong muốn này.

Chú thích ảnh
Sài Gòn FC và Nam Định níu chân nhau ở vòng 9. Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương là đội duy nhất ở V-League 2022 vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Sài Gòn FC vẫn chưa nguôi tiếc nuối khi phải chia điểm với Nam Định ở “trận cầu 6 điểm” trên sân Thống Nhất ở vòng 9 vừa qua dù đã có lợi thế hơn người từ phút 28.

Sài Gòn FC đang đối diện với nhiều khó khăn. Sau 8 vòng đấu, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương hòa 4, thua 4, có 4 điểm và đứng cuối bảng. Đây rõ ràng là kết quả gây thất vọng với Ban lãnh đạo đội bóng này, nhất là đầu mùa giải, Sài Gòn FC không tiếc tiền đầu tư, chiêu mộ cầu thủ. Nhưng nếu cứ giữ lối chơi như hiện nay và không có sự bổ sung lực lượng nào cho giai đoạn 2 sắp tới, Sài Gòn FC sẽ rất nguy cơ trong cuộc đua trụ hạng.

Đội bóng cùng thành phố là TP Hồ Chí Minh cũng rơi vào khủng hoảng khi mới chỉ giành được 6 điểm. Thất bại 0 - 1 trên sân Viettel ở vòng 9 đã đẩy đội bóng của HLV Trần Minh Chiến vào nhóm đua trụ hạng. Ở vòng 10, nếu không thể đánh bại được Hải Phòng, CLB TP Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với tình cảnh tương tự Sài Gòn FC.

Chú thích ảnh
CLB TP Hồ Chí Minh (trái) đang trải qua chuỗi trận khó khăn. Ảnh: TTXVN

Sau 4 trận thua liên tiếp, CLB TP Hồ Chí Minh đang đứng trước giai đoạn khó khăn ở mùa bóng năm nay. Cái khó cho HLV Trần Minh Chiến lúc này chính là dàn cầu thủ trong tay của ông khá mỏng, khó có thể vực dậy một tập thể đang trong giai đoạn khủng hoảng. Đáng lo là hàng công của đội đến nay chỉ ghi được 3 bàn, trong đó các cầu thủ ngoại chưa đóng góp được bàn nào.

Nam Định hiện xếp trên Sài Gòn FC và CLB TP Hồ Chí Minh. Đội bóng chủ sân Thiên Trường cũng bị đánh giá là ứng viên cho vị trí xuống hạng do liên tiếp có mặt ở nhóm cuối ở những mùa giải gần đây. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ chơi không đến nỗi nào ở những trận đấu gần đây. Tuy nhiên, lực lượng của họ không cs chiều sâu trong một cuộc đua đường trường như V-League.

Vòng 10 được dự đoán là bắt đầu giai đoạn quyết liệt của mùa giải 2022. Giải đấu đang ngày một hấp dẫn và khó lường khi những hoán chuyển đầy bất ngờ ở nhóm cuối bảng xếp hạng sẽ diễn ra sau mỗi vòng đấu.

Với Sài Gòn FC lúc này, mỗi trận đấu sắp tới đều mang ý nghĩa của trận chung kết. Họ cần phải tích lũy từng điểm số để nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Ở vòng 10, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương sẽ có chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn tới sân của Hà Tĩnh.

Với CLB TP Hồ Chí Minh, gặp Hải Phòng ở thời điểm này là bài toán khó với thầy trò HLV Trần Minh Chiến. Đội bóng đất Cảng đang bị tổn thương, nhất là trận thua SLNA ở vòng 9 đã khiến họ không chỉ mất ngôi đầu bảng mà còn văng khỏi Top 3. Hải Phòng sẽ rất quyết tâm để không bị rời khỏi nửa đầu trên bảng xếp hạng.

Tương quan giữa đôi bên cho thấy đây là bài toán khó cho đội chủ nhà và tiếp tục trông chờ vào khả năng lèo lái của HLV Trần Minh Chiến để giúp đội chủ nhà thoát hiểm.

Nam Định vừa giành 1 điểm trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC sẽ tiếp tục làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang rất cần chiến thắng để đào thoát khỏi khu vực cuối bảng. Đây là nhiệm vụ khó khăn của đội bóng thành Nam bởi Đà Nẵng đang rất hưng phấn sau trận thắng trước Bình Định ở vòng 9. Với mục tiêu là nằm trong Top 3, vì thế đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón đội bóng nhóm cuối như Nam Định. Điều đó càng khiến trận đấu trên sân Hoà Xuân sẽ rất quyết liệt.

L. Sơn/Báo Tin tức