07:10 31/07/2012

Cuộc đấu bản quyền Samsung – Apple

Ngày 30/7, Apple và Samsung đã đưa nhau ra tòa án liên bang Mỹ ở San Jose, California để giải quyết tranh cãi về bản quyền đối với các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Ngày 30/7, hai “đại gia” trong làng công nghệ thế giới là tập đoàn Apple (Mỹ) và tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã đưa nhau ra tòa án liên bang Mỹ ở San Jose, California để giải quyết tranh cãi về bản quyền đối với các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng.

 

Đây là phiên xử đầu tiên trong sự kiện được giới truyền thông Mỹ gọi là “vụ án bản quyền thế kỷ”. Trước đó, Apple và Samsung đã không thể dàn xếp được với nhau trong phiên “hòa giải” theo đề nghị của tòa án ở San Francisco ngày 21/5 vừa qua.

 

Samsung - Apple: Ai đúng, ai sai? Ảnh: Internet.

Cho rằng Samsung đã “làm giàu bất chính” bằng cách sao chép mẫu sản phẩm iPhone và iPad của mình, Apple đòi “người khổng lồ” Hàn Quốc phải bồi thường 2,525 tỷ USD.

 

Trong khi đó, Samsung không chỉ khẳng định không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của Apple mà còn tố ngược rằng “người khổng lồ” Mỹ đã vi phạm bản quyền của mình. Samsung cáo buộc Apple đang tìm cách ngăn cản sự cạnh tranh hợp pháp và hạn chế những sự lựa chọn dành cho người tiêu dùng hòng duy trì lợi nhuận ngất ngưởng.

 

Samsung đưa ra lập luận rằng, Apple – “người” mới trên sân chơi công nghệ - đã sử dụng công nghệ của Samsung – “người” đã có thâm niên 20 năm nghiên cứu và phát triển thị trường điện thoại di động – mà không trả phí cũng không tham gia bất cứ thỏa thuận trao đổi chéo nào với Samsung. Vì thế, Samsung yêu cầu Apple trả cho mình 14,4 USD trên mỗi chiếc iPhone và iPad được bán ra trên toàn thế giới.

 

Theo số liệu thống kê mới nhất của các hãng nghiên cứu IDS và Strategy Analytics, quý II năm nay, Samsung đã vượt Apple trong mảng điện thoại di động với 32,6% thị phần toàn cầu so với 16,9% của Apple, song lại để thua ở mảng máy tính bảng. Khi Samsung cùng với các nhà sản xuất máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android khác chỉ giành được 29% thị phần trong khi Apple chiếm tới 68%.

 

A.M