07:00 19/07/2012

Cuộc chiến trụ hạng V-League 2011- 2012: Hạng Nhất gọi tên ai?

Lượt đấu cuối tuần qua, trong số các đội nhóm ''đèn đỏ'' chỉ duy nhất đội bóng xứ Thanh có được trọn vẹn 3 điểm. Trong số các đội bóng ở khu vực cuối bảng, V. Hải Phòng xem như đã chắc chắn xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau.

Lượt đấu cuối tuần qua, trong số các đội nhóm ''đèn đỏ'' chỉ duy nhất đội bóng xứ Thanh có được trọn vẹn 3 điểm. Trong số các đội bóng ở khu vực cuối bảng, V. Hải Phòng xem như đã chắc chắn xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau.


Mùa giải này, đội bóng đất Cảng đầu tư không ít tiền của, tuy nhiên chất lượng của các “tinh binh” lại không tốt. Thậm chí Hải Phòng đã phải nhờ tới tài cầm quân của HLV giàu kinh nghiệm Lê Thụy Hải. Nhưng với một tập thể rệu rã, thiếu tính chiến đấu thì Hải Phòng đã liên tiếp phải nhận những thất bại cay đắng. Kết cục, thầy trò HLV Lê Thụy Hải gần như cầm chắc tấm vé xuống chơi ở giải hạng Nhất sau trận thua thảm bại 2-5 trên đất xứ Nghệ. Thất bại nặng nề này cũng là bài học đắt giá để V. Hải Phòng làm lại ở mùa sau, hoặc nếu họ thành công trong việc mua lại suất thi đấu ở V-League mùa giải tới. Và vào thời điểm này, cuộc đua trụ hạng xem ra chỉ còn là cuộc chơi của bộ ba TĐCS.ĐT (24 điểm), K.KG (23 điểm) và K.KH (22 điểm).

Cơ hội để K.KG có được điểm trước SLNA và SHB.ĐN là rất nhỏ. Ảnh: Internet


Cuộc đua thoát khỏi suất xuống hạng còn lại sẽ rất căng thẳng, quyết liệt, khi khoảng cách điểm giữa các đội quá nhỏ. Đứng ngay phía trên V.Hải Phòng, nhưng K.KH vẫn tự tin vào kinh nghiệm và năng lực nhân sự mà HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay. Niềm tin đó là có cơ sở khi lịch thi đấu còn lại của đội là thuận lợi hơn so với các đối thủ còn lại. Ngoài ra, trong đội hình TĐCS.ĐT và K.KG chủ yếu là những cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm, mà xét về mối quan hệ lẫn lực lượng đều không bằng K.KH.


Lịch thi đấu 5 vòng cuối của K.KH thực ra không hề dễ dàng chút nào. Áp lực cho đội bóng phố biển khi họ chỉ đá 2 trận duy nhất trên sân nhà. Trước đối thủ đang ở tốp 5 như HA.GL (vòng 23) và SL.NA (vòng 26), đó thực sự là thách thức nếu K.KH muốn có trọn 6 điểm quyết định. Trong số 3 trận đấu trên sân khách, có lẽ chuyến hành quân ra Hàng Đẫy gặp HN.T&T sẽ khiến K.KH e ngại nhất. Tuy nhiên, vào thời điểm này đội bóng của bầu Hiển đã đánh mất sức mạnh của mình khi được thi đấu trên sân nhà. Và gần đây nhất là trận thua mất mặt với tỷ số bằng một ván tennis (2-6) trước SLNA và 2-3 trước V.NB. Với những lý do đó, K.KH vẫn có thể tự tin để lấy điểm ngay tại sân Hàng Đẫy. Hai trận chiến quyết định trên sân N.SG (vòng 22) và Thanh Hóa (vòng 25) sẽ ảnh hưởng lớn đến tham vọng trụ hạng của K.KH. Lượt đi, K.KH từng thắng dễ 3-0 trước đối thủ, nên cửa thắng trước N.SG đang trong giai đoạn sa sút có thể xảy ra. Riêng trận đấu ở xứ Thanh sẽ không dễ dàng khi Thanh Hóa luôn chơi cực hay trên sân nhà.


Bất lợi lớn đang nghiêng về TĐCS.ĐT và K.KG, nhất là tân binh K.KG còn quá non kinh nghiệm để đối chọi áp lực trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt. Trận thua tan nát 0-3 trước HA.GL vòng đấu vừa qua chỉ ra sự non kinh nghiệm của đội bóng Kiên Giang vào thời điểm này. Hai lượt đấu tiếp theo K.KG đều chơi sân nhà, nhưng trước một SLNA già dơ và SHB.ĐN đang băng băng về đích thì cơ hội để K.KG có được điểm là rất nhỏ. Do vậy nhiều khả năng K.KG sẽ tập trung dồn sức cho chuyến ra Bắc gặp Thanh Hóa (vòng 24) và V.HP (vòng 25). Và trận tiếp N.SG ở lượt cuối trên sân nhà, K.KG cũng sẽ bỏ túi 3 điểm.


Mặc dù chiếm lợi thế trong số 3 đội nằm ở khu vực nguy hiểm, nhưng đội bóng của HLV Trần Công Minh lại gặp không ít khó khăn khi 5 vòng cuối TĐCS.ĐT luôn phải đối đầu với các “đại gia”, ngoại trừ trận tiếp Thanh Hóa trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng mùa giải. Được đá trên sân nhà ở 2 lượt đấu tiếp theo, nhưng trước một SG.XT và HN.T&T đang rất khát điểm để khẳng định vị trí trên top 3 thì cơ hội có điểm đối với TĐCS.ĐT là rất nhỏ. Hi vọng cái nắng cháy da cháy thịt ở Cao Lãnh sẽ đem đến lợi thế cho đội bóng chủ nhà. Nhưng ở hai chuyến làm khách sau đó lên phố núi và đặc biệt là trận làm khách tại Chi Lăng với đội đầu bảng Đà Nẵng thì cơ hội có điểm cho TĐCS.ĐT là rất nhỏ nhoi.


Cũng phải nhắc lại một chi tiết là lịch sử các lần tham dự V-League của K.KH, kể từ khi giành quyền trở lại sân chơi chuyên nghiệp (năm 2006), đội bóng này đã không ít lần lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng rồi đội bóng miền biển Nha Trang đều đã thoát hiểm một cách ngoạn mục vào giờ chót để giành quyền trụ hạng. Và cũng phải nói tới các ứng viên cho suất vé xuống hạng không thể không nhắc tới đội bóng của bầu Kiên khi trong vòng 8 năm qua, các đội bóng của ông bầu nổi tiếng này có tới 3 lần phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Một kỷ lục của V-League!


Mùa giải năm nay, hạng Nhất sẽ gọi tên đội bóng nào?

Lê Sơn