04:12 12/04/2017

‘Cuộc chiến’ không khoan nhượng giữa thầy và trò

Tứ kết Champions League thực sự hấp dẫn với cuộc đối đầu của hai đội bóng hàng đầu là Bayern Munich và Real Madrid. Nó càng đáng chú ý hơn với lần gặp gỡ thú vị giữa 2 HLV hàng đầu thế giới hiện tại là Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane. Họ từng là thầy và trò ở Juventus từ năm 2000 - 2001. Họ là cộng sự ở Real Madrid từ 2013 - 2015 và cùng nhau mang về chức vô địch châu Âu thứ 10 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha năm 2014.

Màn so tài giữa Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane rất được chờ đợi.

Hùm xám và Kền kền trắng được đánh giá là 2 tên tuổi mạnh nhất trong số 8 đại diện lọt vào tứ kết. Trong 5 năm gần đây, Real Madrid và Bayern Munich đã chạm trán tới 4 lần ở Champions League. Tại châu Âu, có lẽ đây là cặp đấu nhiều duyên nợ nhất trong quãng thời gian này.

 

Theo thống kê, hai đội cũng đã từng gặp nhau 22 lần trước đây. Trong đó, Bayern thắng 11, Real thắng 9 và hai đội hòa nhau 2 lần. Trong 11 lần tiếp Real trên sân nhà, Bayern thắng 9, hòa 1 và chỉ thua 1. Trên sân nhà, Bayern đã giành chiến thắng 16 trận liên tiếp ở Champions League, ghi được 58 bàn và lọt lưới 9 bàn. Tuy nhiên, ở Champions League mùa giải 2013 - 2014, Real chính là đội đã giành thắng lợi 4 - 0 tại Allianz Arena và đó là trận thua đậm nhất của Hùm xám trên sân nhà tại các cúp châu Âu.

 

Trong lần gặp nhau gần nhất đó, Bayern thảm bại 0 - 4 ngay tại sân nhà Allianz Arena. Real đi tiếp và thắng luôn Atletico trong trận chung kết để đạt cột mốc 10 lần vô địch Cúp C1/Champions League. Dẫn dắt Real khi ấy chính là Carlo Ancelotti - HLV trưởng Bayern hiện nay. Còn Zinedine Zidane lúc đó là trợ lý của Ancelotti. Trong lần gặp lại này, Hùm xám đang hừng hực khí thế để đòi lại món nợ thua đối thủ ngay trên sân nhà cách đây 3 năm.

 

Có thể thấy Real đang chơi rất ấn tượng dưới thời của Zidane. Nhưng có vẻ như Real bây giờ cũng chẳng khác bao nhiêu so với Real 3 năm về trước dưới thời HLV người Italy. Và Ancelotti hẳn hiểu quá rõ Real ấy.

Trận đấu còn là màn gặp lại những "con cưng" một thời của mình giờ khoác áo đối thủ chống lại mình.

 Với Hùm xám, gần như đã giành chức vô địch Bundesliga khi đang vững vàng trên đỉnh với khoảng cách 10 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Leipzig, khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Còn ở đấu trường Cúp quốc gia Đức, các học trò HLV Ancelotti lọt vào tới vòng bán kết. Giờ đây dường như họ chỉ tập trung cho đấu trường Champions League. Tinh thần của Hùm xám đang lên rất cao sau chiến thắng 4 - 1 trước kình địch Dortmund tại Bundesliga cuối tuần qua.

 

Một điểm đáng chú ý nữa là Bayern đang sở hữu tiền đạo Robert Lewandowski. Cầu thủ này từng ghi đến 4 bàn vào lưới Real, ở bán kết Champions League 2013 trong màu áo Dortmund. Tiền đạo này đang có phong độ tuyệt vời và hẳn Kền kền trắng sẽ phải rất dè chừng chân sút này, nếu không muốn nhận kết quả tồi tệ khi rời đất Đức. 

 

Real là đội bất bại tại Champions League đến thời điểm này, cùng với Juventus. Thất bại 0 - 2 trước Wolfsburg tại Champions League là trận thua gần nhất của Real tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này. Tuy nhiên, với chấn thương của Pepe mới đây trong trận derby Madrid cuối tuần qua, HLV Zidane chỉ còn đúng 2 trung vệ là Ramos và Nacho. Đây thực sự là điều hết sức đáng lo ngại cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bởi theo thống kê, trong số 8 đội lọt vào tứ kết, Los Blancos có hàng công mạnh thứ 4 với 22 bàn thắng, nhưng họ lại đang có hàng thủ yếu thứ 2 với 12 bàn thua, chỉ hơn Monaco (13 bàn).

 

Người hâm mộ đang rất chờ đợi xem Ancelotti sẽ dẫn dắt Bayern thể nào để chặn đứng ĐKVĐ Real, đội do học trò cũ của ông là Zidane lèo lái. Với Ancelotti, ông tham vọng trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau. Với Zidane, “gã hói” sẽ  trở thành HLV đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Nếu thành công, họ sẽ bước lên tột đỉnh vinh quang. Nếu thất bại, nhiều khả năng họ sẽ trả giá bằng chính chiếc ghế HLV của mình.

 

Phát biểu trước trận đấu:

“Đây là trận đấu đặc biệt và có thể được quyết định bởi những tiểu tiết. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn tự tin với mục tiêu đặt ra tại Champions League” - HLV Carlo Ancelotti.

 

“Bayern là một đối thủ mạnh, nhưng mục tiêu của Real không phải là thắng Bayern mà là vô địch Champions League” - HLV Zinedine Zidane

 

Lịch thi đấu tứ kết Champions League:

(1h45, ngày 13/4)

        

Bayern Munchen - Real Madrid              

Atlético Madrid - Leicester City

 

Minh Đăng/Báo Tin Tức