06:14 02/06/2026

Cuộc chiến chống ngập của Bangkok trước thời tiết cực đoan

Những trận mưa như trút nước cùng các đợt mưa cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan, ngày 27/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thủ đô của Thái Lan tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế về địa hình khi phần lớn diện tích nằm ở vùng đất thấp, chỉ cao hơn mực nước biển từ 0-2 mét.

Theo báo The Nation, Bangkok hiện chịu áp lực từ ba nguồn thách thức chính liên quan đến nước, gồm dòng chảy từ các khu vực phía Bắc đổ về, thủy triều dâng cao và lượng mưa lớn. Những yếu tố này liên tục đặt hệ thống thoát nước của thành phố trước sức ép ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại hội thảo “Bangkok 2023-2034: Trận Đại Hồng Thủy tiếp theo” do Ủy ban Hành chính Công thuộc Thượng viện Thái Lan tổ chức, ông Jessada Chantharaprapha, Giám đốc Sở Thoát nước và Hệ thống cống rãnh thuộc Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA), cho biết thành phố đang đẩy mạnh kế hoạch quản lý “ba nguồn nước” nhằm tăng cường khả năng chống ngập.

Theo ông Jessada, Bangkok nằm trên đồng bằng sông Chao Phraya và có nhiều khu vực trũng thấp, đặc biệt ở phía Phra Nakhon. Một số đoạn thuộc các tuyến đường Ramkhamhaeng và Phetchaburi thường dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng, trong khi khu vực phía Thonburi có địa hình cao hơn đôi chút.

Giới chức Bangkok cho biết nguyên nhân gây ngập lụt hiện nay chủ yếu xuất phát từ ba nguồn nước chính. Thứ nhất là lượng nước từ phía Bắc chảy xuống thông qua các con sông lớn. Thứ hai là thủy triều dâng cao tác động đến các khu vực ven sông. Thứ ba là hiện tượng “bom mưa”, hiện được xem là mối lo ngại lớn nhất khi các hiện tượng mưa cực đoan và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến Bangkok thường xuất hiện những cơn mưa lớn vào buổi chiều và tối.

Để ứng phó với các nguy cơ này, Bangkok đã xây dựng hệ thống phòng chống ngập tương đối toàn diện. Dọc theo sông Chao Phraya, các tuyến đê chống lũ có chiều cao từ 2,8-3,5 mét đã được xây dựng, cao hơn mức nước lũ đỉnh điểm ghi nhận trong trận lụt lịch sử năm 2011.

Một trong những giải pháp quan trọng được thành phố triển khai là hệ thống các “siêu đường hầm thoát nước”, được ví như những “đường cao tốc ngầm” đưa nước từ nội đô ra sông một cách nhanh chóng. Hiện đã có bốn đường hầm đi vào hoạt động, trong khi một đường hầm khác tại Bueng Nong Bon đang được thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Theo ông Jessada, các công trình này đã góp phần giảm đáng kể tình trạng ngập úng tại một số khu vực từng được xem là điểm nóng, như Udom Suk và Khlong Bang Na.

Song song với các đường hầm thoát nước, Bangkok còn triển khai hệ thống “Ngân hàng Nước” - các bể chứa nước ngầm có dung tích lớn được xây dựng tại những khu vực trũng thấp. Các bể chứa này nằm bên dưới sân thể thao, công viên công cộng và nhiều không gian công cộng khác quanh khu vực Ratchada-Vibhavadi.

Mục tiêu của hệ thống là giữ lại lượng nước mưa dư thừa trong 15 phút đầu tiên của các trận mưa lớn, qua đó giảm áp lực cho hệ thống thoát nước trên mặt đất và hạn chế nguy cơ ngập cục bộ.

Nhờ các khoản đầu tư vào hạ tầng, Bangkok đã nâng công suất thoát nước từ mức 60 mm mưa mỗi giờ lên 80 mm mỗi giờ. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong bối cảnh các trận mưa có cường độ lớn xuất hiện ngày càng nhiều.

Bên cạnh các giải pháp công trình, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý ngập lụt. Hơn 300 điểm giám sát tự động đã được lắp đặt trên khắp Bangkok để theo dõi mực nước và tình trạng thoát nước theo thời gian thực. Hệ thống radar thời tiết hiện có thể dự báo lượng mưa trước tối đa ba giờ, giúp các cơ quan chức năng chủ động hơn trong việc vận hành hệ thống chống ngập.

Ông Jessada cho biết Bangkok đã rút ra nhiều bài học từ năm 2022, khi lượng mưa cao hơn trung bình tới 40%. Nhờ các biện pháp nâng cấp hệ thống, số điểm có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn thành phố đã giảm từ 481 xuống còn 256 điểm. Các khu vực còn lại đang tiếp tục được xử lý theo kế hoạch đầu tư ngân sách.

Trước những lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động bơm thoát nước khi xảy ra mất điện, giới chức Bangkok khẳng định các trạm bơm lớn đều được trang bị hai nguồn điện độc lập để bảo đảm vận hành liên tục. Đối với các trạm bơm nhỏ và các hố bơm ven đường, thành phố cũng chuẩn bị sẵn máy phát điện dự phòng và các xe phát điện lưu động để ứng phó khi cần thiết.

Ngoài ra, người dân có thể theo dõi tình hình thời tiết, lượng mưa và nguy cơ ngập lụt 24 giờ mỗi ngày thông qua trang thông tin của Sở Thoát nước Bangkok và các kênh truyền thông của Trung tâm Kiểm soát lũ lụt thuộc BMA.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc