01:10 07/01/2012

"Cuộc chiến" bản quyền truyền hình: VFF “đổi màu vũ khí”

Hôm qua, 6/1, một ngày trước khi diễn ra 4 trận đấu đầu tiên của vòng 2 Super League 2012, VFF đã gửi công văn số 14/CV-LĐBĐVN cho các CLB bóng đá chuyên nghiệp về việc “Bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp”.

Hôm qua, 6/1, một ngày trước khi diễn ra 4 trận đấu đầu tiên của vòng 2 Super League 2012, VFF đã gửi công văn số 14/CV-LĐBĐVN cho các CLB bóng đá chuyên nghiệp về việc “Bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp”.

Trong công văn này, VFF “yêu cầu tất cả các CLB bóng đá chuyên nghiệp và BTC trận đấu địa phương thực hiện bản quyền truyền hình mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký kết với Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG) trong quá trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2012: tất cả các Đài truyền hình chỉ được phép vào sân để truyền hình trực tiếp các trận đấu khi có xác nhận cho phép của AVG như mùa giải 2011”.

Với bản công văn này, VFF coi như đã kéo thêm sự tham dự của BTC các sân vào cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình tay ba vốn dĩ đã rất nóng bỏng giữa VFF, VPF và AVG. Công văn này của VFF xuất hiện một ngày sau khi VTC gửi công văn cho AVG để thông báo sẽ “tiếp tục tường thuật các trận đấu trong khuôn khổ Super League trong những vòng đấu tiếp theo để phục vụ đông đảo khán giả và người hâm mộ”, cụ thể là VTC sẽ phát sóng trực tiếp trận V.Hải Phòng-N.SG diễn ra trên sân Lạch Tray vào chiều nay.


Theo thethaovanhoa.vn