03:16 11/03/2015

Cuộc chạy đua rầm rộ của những chiếc đồng hồ đeo tay

2015 được gọi là “Năm của đồng hồ đeo tay thông minh”. Bất chấp sự hoài nghi của giới yêu công nghệ, những tên tuổi lớn của làng điện thoại di động thế giới kiên quyết tung ra thị trường loại đồng hồ đeo tay thông minh sử dụng mạng không dây có thể kết nối với di động.

Năm 2015 được gọi là “Năm của đồng hồ đeo tay thông minh”. Bất chấp sự hoài nghi của giới yêu công nghệ, các hãng điện thoại di động lớn thế giới như Apple, HTC, LG hay Huawei kiên quyết rằng trong năm nay sẽ tung ra thị trường một loại đồng hồ đeo tay thông minh sử dụng mạng không dây có thể kết nối với di động của người dùng.

2015 được đánh giá là năm của đồng hồ đeo tay thông minh.


90 triệu là con số thống kê mà thiết bị đeo tay được bán trong năm 2014, song con số đó được các chuyên gia công nghệ dự đoán có thể sẽ tăng lên 200 triệu trong năm nay. Những chiếc đồng hồ đeo tay thông minh và những sản phẩm đeo tay thông minh khác sẽ trông thời trang và có nhiều tiện ích hơn.

Dự kiến vào tháng 4, hãng điện thoại khổng lồ Apple của Mỹ sẽ tung ra thị trường dòng sản phẩm “đồng hồ thông minh” đầu tiên của họ, theo nghiên cứu của tập đoàn phân tích thị trường CCS Insight đây sẽ là “sự phát triển đỉnh cao của sản phẩm đeo tay”. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của Apple ở châu Á cũng đã khẩn trương ra mắt các sản phẩm đeo tay của riêng mình trước thềm triển lãm điện thoại lớn nhất thế giới Mobile World Congress (MWC)) tại Barcelona.
 
Nhà sản xuất LG của Hàn Quốc đã cho ra mắt sản phẩm đồng hồ cao cấp có kết nối đầy đủ đầu tiên của hãng - Urbane LTE, có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thông qua một tai nghe kết nối không dây hoặc bằng cách nói trực tiếp vào thiết bị này mà không cần đến một chiếc điện thoại thông minh nhờ có thẻ sim kết nối di động riêng.

Hãng điện thoại lớn của Trung Quốc là Huawei cũng mang đến triển lãm dòng đồng hồ thông minh mặt tròn, được làm từ thép không gỉ. Theo Huawei, sản phẩm có thể nhận tin nhắn, thư điện tử và thông báo cuộc gọi cũng như giám sát được nhịp tim và lượng calo bị đốt cháy.

Các hãng sản xuất cũng ra sức tạo ra những mẫu thiết kế hợp thời trang hơn. Trong khi nhiều nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ cùng các hãng thời trang như Guess đã hé lộ về các mẫu thiết kế thì hãng trang sức Swarovski chọn cách nạm pha lê để tạo nên một cái nhìn sang trọng và đẳng cấp hơn cho chiếc đồng hồ.

“Phần lớn các dòng đồng hồ đeo tay thông minh trên thị trường đều cồng kềnh và giống như một phần của công nghệ hơn là một món đồ thời trang, tuy nhiên, điều đó sẽ thay đổi khi các công ty chú trọng hơn phần thiết kế và chế tạo thiết bị thon gọn hơn”, Kevin Curran, chuyên gia viễn thông tại Đại học Ulster, cho biết.

Với những mẫu đồng hồ mặt tròn, LG và Huewei đặt ra vị trí của mình ở phân khúc cao cấp của thị trường, khác biệt với các thiết kế có mặt vuông đã được tiết lộ của Apple. “Chúng tôi đặt ra mục tiêu tạo ra những chiếc đồng hồ đeo tay thông minh có thể cạnh tranh với một chiếc đồng hồ cơ khí cao cấp cho vị trí trên cổ tay của bạn”, người đứng đầu của LG tại Anh và Ireland, Andrew Coughlin cho biết.

Sản phẩm đồng hồ mặt tròn của Huawei.


Tuy nhiên việc ra mắt sản phẩm tại Barcelona có thể sẽ bị lu mờ bởi sự kiến giới thiệu sản phẩm mới của hãng Apple. "Trái táo cắn dở” dự định xuất xưởng 5 triệu chiếc Apple Watch trong đợt đầu tiên và theo các chuyên gia ước tính, họ có thể bán được 20 triệu chiếc đồng hồ thông minh trong năm nay. Và điều này đã tạo áp lực lớn cho các hãng sản xuất đối thủ.

Để cạnh tranh trong cuộc chạy đua khốc liệt này, các nhà thiết kế đã phát triển thêm nhiều tính năng cho thiết bị đeo tay thông minh. Cho đến nay, điểm thành công nhất của các sản phẩm đeo tay là việc theo dõi hoạt động thể dục của người sử dụng như: có thể đo nhịp tim, lượng ca-lo tiêu thụ, chất lượng giấc ngủ, các dữ liệu khác và gửi những thông tin này đến ứng dụng trong điện thoại của người dùng.

Hãng Huawei và hãng điện thoại Trung Quốc lớn khác như HTC cũng đã cho ra mắt sản phẩm mới “vòng đeo tay sức khỏe” trong buổi triển lãm MWC. 

Mặc dù giá của những sản phẩm thông minh này chưa được tiết lộ song các chuyên gia có thể dự đoán chúng sẽ có giá khoảng vài trăm USD. Giới công nghệ đang hồi hộp chờ đợi để xem liệu những chiếc đồng hồ thông minh có trở thành phụ kiện kết nối di động đầu tiên làm nên chuyện trên thị trường rộng lớn hay không. 


Bích Liên (Theo AFP)