07:13 23/07/2021

Cung thủ Phi Vũ xếp hạng 53, tuyển bắn cung Việt Nam không đủ điểm thi đấu đồng đội

Trưa 23/7, cung thủ 22 tuổi Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã hoàn thành nội dung cá nhân nam với vị trí 53 trong tổng số 64 VĐV nam tham dự Olympic 2020.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh khu vực thi đấu của Phi Vũ. Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN

Vòng thi xếp hạng các VĐV nội dung cá nhân nam, các cung thủ bắn tổng cộng 72 loạt để tính điểm xếp hạng.

Kết quả, Phi Vũ đạt thành tích tổng điểm là 647, xếp hạng 53/64 VĐV tham gia thi đấu vòng xếp hạng. Thành tích của cung thủ Việt Nam còn cách rất xa so với cung thủ người Hàn Quốc dẫn đầu vòng xếp hạng (Kim Je Deok, 688 điểm). Tuy nhiên, theo ghi nhận của ban tổ chức, Phi Vũ cũng đã có thành tích tốt nhất trong năm 2021.

Với thành tích 49/64 của Ánh Nguyệt và 53/64 của Phi Vũ, tuyển Việt Nam không đủ điểm để thi đấu nội dung đồng đội đôi nam - nữ.

Trước đó, HLV Ngô Hải Nam cũng nhận định, khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với đấu trường lớn nhất thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại đấu trường này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới.

Chú thích ảnh
Thành tích của Phi Vũ được đánh giá là tốt nhất. Ảnh: IOC

Hiện chưa xác định đối thủ của Phi Vũ ở vòng loại trực tiếp. Trận đấu loại dung bắn cung nam sẽ diễn ra ngày 27/7.

Trước đó, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49 ở vòng xếp hạng, sẽ gặp cung thủ nước chủ nhà Nhật Bản Ren Hayakawa ở vòng đối đầu trực tiếp. Trận đấu vòng loại của Ánh Nguyệt ở nội dung bắn cung nữ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ 45 ngày 28/7 (giờ Việt Nam).

L. Sơn/Báo Tin tức