02:18 23/02/2019

Cùng giới phê bình phim dự đoán những chủ nhân tiềm năng giải Oscar

41 nhà phê bình phim đã lựa chọn ra những bộ phim và diễn viên được đánh giá là xứng đáng giành giải Oscar dự kiến tổ chức vào 8h sáng 25/2 (giờ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Đạo diễn Alfonso Cuarón trên trường quay "Roma". Ảnh: Carlos Somonte

Theo kết quả khảo sát thường niên của tạp chí IndieWire với sự tham gia của 41 nhà phê bình phim, cái tên “Roma” vẫn được đa số cho rằng chắc chắn giành chiến thắng ở hạng mục Phim Xuất sắc nhất tại lễ trao giải. Đạo diễn Alfonso Cuarón của phim cũng xứng đáng giành giải Đạo diễn Xuất sắc nhất Oscar 2019.

Nội dung bộ phim được đánh giá là một “tuyệt tác nhân văn đích thực” xoay quanh những sự kiện thường nhật diễn ra trong cuộc sống của cô gái trẻ Cleo do Yalitza Aparicio thủ vai, người giúp việc cho một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở thành phố Mexico. Đan xen giữa những câu chuyện về tình yêu, gia đình là biến cố chính trị có tầm ảnh hưởng trong lịch sử Mexico. Roma đã tái hiện lại sự kiện thảm sát năm 1971 khiến cả trăm người thiệt mạng. Tính đến thời điểm này, "đứa con tinh thần" mang những ký ức cá nhân đời thực của nhà đạo diễn tài ba Alfonso Cuarón đã gặt hái trên 30 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là giải thưởng Sư tử vàng tại LHP Venice vừa qua.

Các nhà phê bình cùng nhất trí giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Regina King với diễn xuất trong bộ phim“If Beale Street Could Talk”. Glenn Close được các nhà phê bình đặt cược an toàn cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “The Wife”.

Rami Malek, hóa thân thành cố ca sĩ huyền thoại Freddie Mercury trong “Bohemian Rhapsody,” được nhiều khán giả dự đoán sẽ giành một giải Oscar cho vị trí Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, các nhà phê bình lại để mắt đến nam diễn viên chính Bradley Cooper trong bộ phim ca nhạc “A Star Is Born” (Vì sao vụt sáng).

Tương tự, trong khi nhiều khán giả tự tin dự đoán nam diễn viên da màu Mahershala Ali sẽ giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với màn thể hiện đầy bất ngờ trong tác phẩm “Green Book” - hành trình kể chuyện phân biệt chủng tộc của hai người đàn ông - song giới phê bình lại nghiêng về nam diễn viên Richard E. Grant thủ vai một thanh thiếu niên bụi đời nghiện rượu trong phim “Can You Ever Forgive Me?”.

Tuy nhiên, theo các kết quả trong lịch sử, ba trong số bốn hạng mục diễn xuất của Oscar thường đi chệch khỏi sự dự đoán ban đầu của phần lớn các chuyên gia.

“Can You Ever Forgive Me?”, chuyển thể từ cuốn hồi ký cùng tên của nữ tác giả đồng tính Lee Israel (2008), giành được sự ưu ái cho giải thưởng Phim chuyển thể hay nhất cho Oscar 2019. Trong khi đó, hai bộ phim “The Favourite” và “First Reformed” được cho là “ngang tài ngang sức” cho hạng mục Kịch bản gốc Xuất sắc nhất.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức