Ngày 27/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục, quản lý lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm học 2025-2026 và triển khai kế hoạch năm học 2026-2027.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trao Giấy khen cho các bạn lưu học sinh Lào có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hội nghị khẳng định hợp tác giáo dục tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, đến nay, Việt Nam tiếp nhận đào tạo 12.186 lưu học sinh Lào tại nhiều cơ sở giáo dục trên khắp cả nước. Đây được xem là nguồn nhân lực vô cùng quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào trong tương lai. Đại sứ đánh giá cao các cơ sở giáo dục Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ hiệu quả, giúp lưu học sinh có nhận thức tốt về đường lối của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và hiểu biết sâu sắc về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tiến sĩ Khamton Samvong, Tham tán Giáo dục - Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam báo cáo tổng kết năm học 2025 - 2026 và Kế hoạch năm học 2026 - 2027. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Báo cáo về tình hình học tập sinh hoạt, ông Khamtan Somvong, Tham tán Văn hóa - Giáo dục (Đại sứ quán Lào) cho biết, cộng đồng lưu học sinh luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giữ vững thái độ tôn sư trọng đạo và xây dựng tình đoàn kết bền chặt với sinh viên Việt Nam. Thời gian qua, các cơ sở giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
Lưu học sinh được ưu tiên bố trí ký túc xá riêng biệt, đầy đủ tiện nghi và được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng nhân các dịp lễ lớn như Tết Bunpimay, Quốc khánh Lào hay Tết Nguyên đán Việt Nam. Phương châm: "Lý luận gắn liền với thực tiễn" cũng được quán triệt sâu sắc thông qua các chương trình thực tập tại trường học, bệnh viện và cơ quan chuyên môn.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Bên cạnh những thành tựu nổi bật, Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại trong công tác giáo dục và quản lý lưu học sinh Lào tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác giai đoạn 2021-2030.
Ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, các cơ sở giáo dục Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho lưu học sinh Lào. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động phối hợp, đề xuất với Chính phủ, Bộ Công an tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp, gia hạn thị thực (visa), đồng thời xem xét kiến nghị tăng mức chi sinh hoạt phí hàng tháng cho các lưu học sinh.