05:10 09/05/2014

Củng cố tổ chức đoàn cơ sở

Nhằm củng cố tổ chức đoàn cơ sở, ngày 8/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức đoàn” với sự tham gia của gần 300 cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.

Nhằm củng cố tổ chức đoàn cơ sở, ngày 8/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức đoàn” với sự tham gia của gần 300 cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở.


Bí thư thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đề nghị nhân rộng các mô hình chi đoàn thu hút đông đảo thanh niên tham gia


Chị Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Công tác tổ chức đoàn cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thu hút thanh niên tham gia hoạt động. Dưới tác động của môi trường học tập, đô thị, tổ chức đoàn tại Hà Nội hiện có nhiều tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút thanh niên, đoàn viên sinh hoạt. Thanh niên khối đoàn trường cao đẳng, đại học là mô hình học tập theo tín chỉ; thanh niên khối doanh nghiệp là tác động của cổ phần hóa; thanh niên khối đô thị không còn đoàn viên gốc như trước; thanh niên khối nông thôn nhiều người đi làm ăn xa… Do đó, công tác tổ chức đoàn cơ sở cần có những đổi mới để phù hợp với tình hình”.

Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch, đề án, chương trình nhằm cụ thể hóa các nội dung về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, đề án “Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư”… và bước đầu có hiệu quả bước đầu. Nét mới là sự hình thành và hoạt động khá hiệu quả của mô hình đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên: CLB thanh niên lao động nhập cư, CLB sinh viên, CLB thanh niên tham gia phát triển kinh tế, chi đoàn văn minh công sở, chi đoàn nông thôn mới. “Từ thảo luận về các mô hình cơ sở này, Thành đoàn sẽ triển khai nhân rộng trên toàn thành phố để từng bước củng cố tổ chức cơ sở đoàn, thực sự để tổ chức đoàn là nơi tập hợp thanh niên, học sinh, sinh viên”, chị Nguyễn Thị Ngà cho biết.


XC