03:13 23/03/2021

Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng bắn chết voọc chà vá chân xám quý hiếm

Ngày 23/3, ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thông tin, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Phấy (27 tuổi, trú tại thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) về hành vi dùng súng săn tự chế bắn chết một con voọc chà vá chân xám quý hiếm; đồng thời bàn giao khẩu súng cho Công an huyện Ba Tơ để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/3, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực rừng giáp ranh 2 xã Ba Khâm và Ba Trang, đoàn công tác gồm Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô phát hiện đối tượng Phấy dùng súng săn tự chế để săn bắt thú. Khi thấy lực lượng chức năng, Phấy liền bỏ chạy xuống con suối gần đó lẩn trốn và bị truy bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật là khẩu súng săn tự chế và một cá thể voọc chà vá chân xám đã chết. Qua lời khai ban đầu, Phấy cho biết đặt mua khẩu súng này trên mạng.

Voọc chà vá chân xám có tên khoa học là Pygathrix cinerea. Đây là loài đặc hữu nằm trong sách Đỏ Việt Nam và được đánh giá là một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao trên thế giới.

Lê Ngọc Phước (TTXVN)