03:11 30/03/2015

Cùng chung tay góp sức, sẻ chia vì cộng đồng

Chương trình “Tuổi già không cô đơn” đã được tổ chức với mục đích nhằm tuyên truyền vận động xã hội chung tay góp sức chia sẻ, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Tối 29/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình “Tuổi già không cô đơn” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và xã hội, Công ty TNHH Văn hóa truyền thông New tổ chức.

Chương trình hưởng ứng quyết định 1781/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2012 – 2020. Tham dự chương trình có sự góp mặt của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Ban, Ngành các cấp.

Giao lưu tọa đàm với cụ Tạ Thị Lý, ông Vũ Tiến Đức, và lương y Nguyễn Duy Nghiên trong khuôn khổ chương trình.


Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm tuyên truyền vận động xã hội chung tay góp sức chia sẻ, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; nêu cao tình thần “Thương người như thể thương thân” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vốn là truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật, những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tọa đàm, phóng sự đồng thời giới thiệu những tấm gương, con người, cơ quan ban ngành, địa phương điển hình trong công tác hỗ trợ và giúp đỡ người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; tri ân những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có đóng góp tích cực cho Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Hữu Đắc đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: chương trình “Tuổi già không cô đơn” nhằm huy động sức mạnh và sự đóng góp của các ngành, các cấp của toàn xã hội chung tay góp sức để giảm bớt đi những khó khăn cho người cao tuổi.

Từ khi phát động, chương trình “Tuổi già không cô đơn” nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng. Ban tổ chức đã triển khai nhiều đợt thăm hỏi, trao hàng ngàn phần quà trị giá 500.000 đồng/phần quà cho người già có hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn, bệnh tật tại các địa phương.

Đồng thời tổ chức tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người già khuyết tật, bệnh tâm thần được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ Người già, người khuyết tật và tâm thần Đồng Nai.

Trao biểu trưng của chương trình cho các cá nhân, đơn vị hảo tâm.


Kết hợp chương trình là những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với nhiều ca khúc cảm động, hào hùng, những ca khúc hướng về nguồn cội nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ Người cao tuổi như ca khúc Hát mừng các cụ dân quân, đất nước lời ru, Hà Nội một trái tim hồng, Mẹ Việt Nam anh hùng… cũng rất nhiều những ca khúc cách mạng khác.

Tiếp nối chương trình là cuộc tọa đàm với cụ Tạ Thị Lý đang sống tại Thanh Oai, Hà Nội; ông Vũ Tiến Đức phó bí thư huyện ủy Mù Cang Chải Yên Bái, đại diện của địa phương nhận được sự hỗ trợ của chương trình; và lương y Nguyễn Duy Nghiên đại diện nhà hảo tâm xoay quanh chủ đề công tác hỗ trợ Người cao tuổi.

Các tiết mục văn nghệ xen kẽ chương trình.


Nhân dịp này ban tổ chức gửi lời tri ân, tặng biểu trưng của chương trình cho các cá nhân, đơn vị hảo tâm đã có những đóng góp tích cực cho chương trình.

Thay mặt ban chỉ đạo chương trình ông Đoàn Hữu Đắc bày tỏ mong muốn các tổ chức cá nhân tiếp tục đồng hành để chương trình giúp cho nhiều người cao tuổi đang trong hoàn cảnh khốn khó. Đồng thời, ông cam kết rằng sẽ mang tới tận nơi những phần quà đầy ý nghĩa của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân đặc biệt là các doanh nghiệp doanh nhân trẻ.


Tin, ảnh: Lê Xuân