07:20 26/07/2021

Cung cấp hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân vùng dịch

Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn phường 5, thành phố Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Người dân tại phường 5, thành phố Sóc Trăng lấy hàng tại gian hàng "0 đồng" của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ ngày 26-30/7, đơn vị sẽ hỗ trợ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 1.300 suất quà trên địa bàn 10 phường của thành phố Sóc Trăng (mỗi phường 120 suất); thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, nơi đang bị phong tỏa 100 suất, mỗi suất gồm: Gạo, nước tương, rau xanh...

Ngoài cấp phát quà, các lực lượng tham gia gian hàng “0 đồng” còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Theo Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không tự chủ được nguồn rau xanh, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát huy truyền thống tình đoàn kết quân - dân trong tình hình mới.

* Ngày 26/7, hai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đầu tiên do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức phục vụ công nhân lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã đến với 1.766 công nhân lao động tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bê tông Bình Dương, Công ty Du lịch Vận tải Bảo Yến, Công ty Môi trường đô thị, Công ty trách nhiệm hữu hạn MOLEX Việt Nam. Hàng hóa hỗ trợ gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh... theo nhu cầu của công nhân lao động, được mua từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vận chuyển hàng lên “Xe buýt siêu thị 0 đồng”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo kế hoạch, trong 10 ngày tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ khoảng 20.000 công nhân lao động (chủ yếu là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất) với giá trị khoảng 200.000 đồng/suất gồm các mặt hàng thiết yếu gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh.

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, ngày 21/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai Kế hoạch ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ; người lao động bị ngừng việc, mất việc do dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Tổ chức Công đoàn Thủ đô yêu cầu hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch phải đảm bảo thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng; không để xảy ra việc lợi dụng chủ trương trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các Ban Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô phải triển khai thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước ngày 28/7 để hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động. Theo đó, xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được trưng dụng để chở hàng hóa bán cho đoàn viên, người lao động khó khăn với giá 0 đồng, mô hình được triển khai thí điểm trong 10 ngày, mỗi ngày từ 1-2 chuyến.

Cùng với đó, các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội căn cứ tình hình thực tế rà soát, đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến đời sống, thu nhập của người lao động, các khu nhà trọ công nhân để quyết định tổ chức các “Siêu thị 0 đồng”. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn địa điểm tổ chức và thành lập bộ phận quản lý hoạt động của “Siêu thị 0 đồng". Tổ quản lý “Siêu thị 0 đồng" phối hợp với chính quyền xã, phường, thôn, tổ dân phố rà soát nắm bắt chặt chẽ tình hình công nhân lao động, xác định số lượng đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp. Hàng ngày tổng hợp nhu cầu về hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để có phương án hỗ trợ thông qua hình thức phát “Phiếu 0 đồng” hoặc danh sách người lao động cần hỗ trợ.

Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, trong tháng 7, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đối với hơn 87.300 đơn vị, khoảng 1,4 triệu lao động, số tiền hơn 48,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 21/7/2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 1 đơn vị với 6 lao động. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, tránh việc lạm dụng trục lợi chính sách của nhà nước. Hiện Sở đã thiết lập đường dây nóng (số điện thoại: 02438344643) để tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiến nghị của người dân.

* Chiều 26/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các hội đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức xuất phát thêm những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ hàng thiết yếu về TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Những chuyến xe nghĩa tình tiếp tục chở hàng nông sản, hàng thiết yếu hỗ trợ từ Sóc Trăng về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Theo ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đợt này, cùng với các mặt hàng của Mặt trận, đoàn thể, các Sở, ngành vận động, mua hỗ trợ trong dân còn có các doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp hỗ trợ với tổng cộng 60 tấn hàng gồm 10 tấn gạo, 150 thùng mỳ ăn liền, 1 tấn lạp xưởng, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau, củ, trái cây các loại…

Các mặt hàng này sẽ được chuyển về trong đêm 26/7 để kịp giao đến tay người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, một phần thông qua Hội đồng hương Sóc Trăng tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người Sóc Trăng tại TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, địa bàn bị phong tỏa… các chuyến xe nghĩa tình này sẽ giao hàng tại các địa điểm: Khu Chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7; Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân; Khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, Thủ Đức và tại điểm Garage Autos Only 276 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, Quận 7.

Trước đó, ngày 19/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng cũng đã phối hợp với Sở Công thương tỉnh tổ chức 5 xe chở các hàng hóa thiết yếu gồm gạo và nông sản hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với khoảng 40 tấn hàng, trị giá 600 triệu đồng.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương