07:10 12/07/2021

Cục Điều tra chống buôn lậu triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn diễn ra phức tạp trên các tuyên cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, bưu chính chuyển phát nhanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp triệt phá 65 vụ án vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới, trong đó có nhiều chuyên án lớn, triệt phá được đường dây vận chuyển ma túy xuyên Quốc gia.

Từ giữa tháng 4/2021 đến giữa tháng 6/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Đội 6) triển khai các biện pháp nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá thành công 3 chuyên án ma túy lớn, đường dây ổ nhóm có tính chất xuyên quốc gia.

Đội 6 chủ động tham mưu báo cáo lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, lãnh đạo Tổng cục Hải quan duyệt xác lập chuyên án HK 668 đấu tranh triệt phá đối với đường dây vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy bằng cách ngụy trang, cất giấu trong các lô hàng xuất khẩu từ TP.Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc), qua tuyến đường hàng không, loại hình phi mậu dịch dạng quà biếu, quà tặng.

Từ những thông tin thu thập được qua các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20 giờ ngày 19/5, lực lượng của ban chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép 30 kg Ketamine; mở rộng khám xét các địa điểm nghi vấn đã thu giữ 150 kg ketamine được cất giấu trong 5 máy mô tơ điện, 10,85 kg ketamine giấu trong robot bút bụi, 90 kg ketamine giấy trong dạ dày lợn. Tổng số, lực lượng chống ma túy thu giữ 280,85 kg ketamine trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Đội 6, ngoài chuyên án đặc biệt xuất sắc nêu trên, đơn vị còn tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá chuyên án HC 421, do Cục Hải quan TP. Hà Nội chủ trì. Kết quả, Ban chuyên án đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 127,5 kg ma túy tổng hợp. Riêng Đội 6 cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương 13 đối tượng, thu giữ 64,552 kg ma túy tổng hợp (dạng viên - loại ma tuý cao cấp), được giấu trong các kiện hàng gửi từ Hà Lan, Đức về Hà Nội chuyển về TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương qua đường hàng không.

Trong 6 tháng đầu năm, Đội 6 cũng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Cục C04 (Bộ Công an); Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thực hiện thành công Chuyên án CH 521 đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vận chuyển qua khu vực các cửa khẩu thuộc các tỉnh phía Bắc miền Trung vận chuyển tập kết về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo đó, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng thu giữ hàng chục kg ma túy đá, 1 súng ngắn quân dụng đã lắp đầy 9 viên đạn, dùng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

“Với 3 chuyên án nêu trên, lực lượng chức năng, trong đó có sự tham gia tích cực của hải quan (Đội 6) đã triệt phá được các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ; đường dây vận chuyển ma túy từ TP.Hồ Chí Minh đi Đài Loan qua đường hàng không và đường dây vận chuyển ma túy bằng đường bộ từ Lào qua các tỉnh Bắc miền Trung về TP. Hồ Chí Minh”, lãnh đạo Đội 6 cho biết.

Thành quả trên thể hiện sự quyết tâm cao độ, sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và công tác hiệp đồng tác chiến của Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, cùng với lực lượng chức năng tham gia phá án…

 

(Tin tức/TTXVN)