03:15 13/03/2018

Cục Điện ảnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 13/3, Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2018). Đây là sự kiện lớn của ngành, thu hút sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ, thế hệ điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Cục Điện ảnh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam... đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngành Điện ảnh.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan đã điểm lại những thành tích giai đoạn 2013-2017 của ngành. Trong đó, từ việc sản xuất trên dưới 15 phim/năm trong giai đoạn 2010-2013, đến giai đoạn 2015-2017 đạt mức 40 phim/năm. Doanh số phát hành, phổ biến phim tăng trung bình trên 20%, riêng năm 2017 đạt 3.250 tỉ đồng. Đến cuối năm 2017, Việt Nam có 740 phòng chiếu phim, chất lượng phim Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Hàng ngàn bộ phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình của điện ảnh Việt Nam đã thể hiện được bản sắc văn hóa của Việt Nam, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của dân tộc anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Năm năm trở lại đây, ngành điện ảnh Việt Nam tích cực tham mưu, mạnh dạn đề xuất, tổ chức thực hiện những dự án sản xuất, phát hành phim theo mô hình xã hội hóa. Nhiều tác phẩm điện ảnh đã góp phần quảng bá văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, mến khách. Cục Điện ảnh đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng định hướng phát triển ngành điện ảnh, ban hành và trình Chính phủ nhiều chính sách khuyến khích điện ảnh phát triển, nghệ sĩ sáng tạo, đóng góp cho nghệ thuật điện ảnh nước nhà nhiều tác phẩm xuất sắc...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận những thành tích mà các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên ngành điện ảnh đạt được thời gian qua, đồng thời chúc mừng ngành đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định luôn đánh giá cao, trân trọng sự cống hiến của các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh trong 65 năm qua. Thời gian tới, ngành cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược, tham mưu ban hành chính sách để điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững; khích lệ nghệ sĩ sáng tạo, đóng góp cho ngành điện ảnh nước nhà. Các nghệ sĩ, những người làm công tác điện ảnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng nền điện ảnh Việt Nam trở thành một trong những ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Mỹ Bình (TTXVN)