07:11 20/07/2012

Cuba trong tốp đầu về người tốt nghiệp đại học

Với hơn 15,5% dân số trưởng thành có trình độ đại học, Cuba hiện là một trong những nước có tỷ lệ người tốt nghiệp đại học cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh.

Với hơn 15,5% dân số trưởng thành có trình độ đại học, Cuba hiện là một trong những nước có tỷ lệ người tốt nghiệp đại học cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh.


Số liệu của Bộ Đại học Cuba công bố ngày 19/7 cho biết đến nay đã có hơn 1 triệu người tốt nghiệp tại các trường đại học ở quốc đảo Caribê này. Ngoài ra, hiện vẫn còn khoảng 350.000 sinh viên, trong đó 58% là nữ, đang tiếp tục theo học tại các trường đại học trên cả nước.


Hàng năm, Chính phủ Cuba đầu tư cho giáo dục đại học khoản kinh phí tương đương với 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chiếm 12,9% tổng chi phí cho lĩnh vực giáo dục.


Ảnh minh họa: Internet


Bộ trưởng Đại học Cuba Rodolfo Alarcón cho biết, khi Cách mạng Cuba thành công hồi năm 1959, nước này chỉ có duy nhất 3 trường đại học công lập với khoảng 15.000 sinh viên và 1.000 giáo viên đại học.


Vào năm 1962, chính phủ cách mạng Cuba đã ra sắc lệnh về cải cách đại học, tạo tiền đề cho việc mở rộng các cơ sở giáo dục đại học tại các địa phương trên cả nước.


Hiện nay, hệ thống các trung tâm giáo dục trực thuộc Bộ Đại học Cuba đã có 20 trường đại học và hàng chục trung tâm nghiên cứu, 3 cơ sở khoa học và sáng chế công nghệ và 6 công ty hỗ trợ.


Bộ trưởng Alarcón khẳng định mục tiêu hàng đầu của các trường đại học Cuba là đào tạo những cử nhân giỏi về chuyên môn, nhưng đồng thời cũng phải là những người luôn sẵn sàng cống hiến cho nhân dân và cách mạng.


Ông nêu rõ, giáo dục đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của chính phủ, xứng đáng là thành quả ưu việt của Cách mạng Cuba.


TTXVN/ Tin Tức