11:09 02/11/2011

Cuba tiếp tục phản đối đạo luật về nhập cư của Mỹ

Ngày 1/11, Chính phủ Cuba một lần nữa đã yêu cầu Mỹ phải bãi bỏ Luật Điều chỉnh Cuba - cho phép người Cuba nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ được định cư tại nước này hoặc Mỹ phải cấp thị thực vô điều kiện cho bất cứ công dân Cuba nào muốn sang Mỹ một cách hợp pháp.

Ngày 1/11, Chính phủ Cuba một lần nữa đã yêu cầu Mỹ phải bãi bỏ Luật Điều chỉnh Cuba - cho phép người Cuba nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ được định cư tại nước này hoặc Mỹ phải cấp thị thực vô điều kiện cho bất cứ công dân Cuba nào muốn sang Mỹ một cách hợp pháp.

Kể từ tháng 3/2009, người Mỹ gốc Cuba không hạn chế số lần về thăm quê. Ảnh: Internet


Trong một bài xã luận đăng trên báo "Granma", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, La Habana đã tố cáo Luật Điều chỉnh Cuba chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là kích động người Cuba vượt biên sang Mỹ, gây ra những cái chết thương tâm trên biển. Báo trên khẳng định đạo luật này đã vi phạm nghiêm trọng những thỏa thuận về di cư giữa hai nước.

Luật Điều chỉnh Cuba, hay còn được biết đến dưới cái tên “Luật chân khô chân ướt”, ra đời ngày 2/11/1966, quy định mọi công dân Cuba, dù là nhập cư bất hợp pháp, chỉ cần đặt được chân lên lãnh thổ Mỹ là được phép định cư hợp pháp tại nước này và chỉ trao trả lại cho phía Cuba những người bị bắt giữ trên biển.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)