12:17 27/12/2011

Cuba tiếp tục mở cửa khu vực dịch vụ bán lẻ

Từ ngày 1/1/2012, Cuba sẽ tiếp tục mở cửa thêm dịch vụ bán lẻ cho khu vực tư nhân, cho phép người dân tự do hoạt động trong các dịch vụ đa dạng, từ sửa chữa dụng cụ, đồng hồ, chìa khóa cho đến đồ mộc.

Truyền thông nhà nước Cuba cho biết, từ ngày 1/1/2012 quốc gia này tiếp tục mở cửa thêm dịch vụ bán lẻ cho khu vực tư nhân, cho phép người dân tự do hoạt động trong các dịch vụ đa dạng, từ sửa chữa dụng cụ, đồng hồ, chìa khóa cho đến đồ mộc. Đây là bước đi mới nhất trong những nỗ lực của Chủ tịch Raul Castro nhằm tiếp sinh lực cho nền kinh tế, thông qua việc giảm vai trò của nhà nước và khuyến khích các sáng kiến của khu vực tư nhân.


Người dân bán hàng rong trên đường phố ở thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN


La Habana đã mở cửa cho hoạt động kinh doanh tư nhân gần hai năm trước, bắt đầu với những người làm đầu. Tháng 10/2010, Chủ tịch Raul Castro đã mở rộng chương trình và hiện có khoảng 357.000 người Cuba kiếm sống trong khu vực tư nhân. Bắt đầu từ ngày 1/1/2012, chương trình này tiếp tục được mở rộng để cho phép những người hiện đang làm thợ mộc, bọc nội thất, luyện kim, chụp ảnh, làm đồ kim hoàn, sửa giầy dép và điện tử trong các doanh nghiệp nhà nước được tự do kinh doanh. Biện pháp này sẽ được áp dụng tại 6 trong số 15 tỉnh thành của Cuba, và sẽ nhanh chóng được triển khai trên cả nước.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội tuần trước, Bộ trưởng kinh tế Cuba, Adel Yzquierdo Rodriguez cho biết số việc làm trong khu vực nhà nước sẽ giảm thêm 170.000 vào năm tới, song 240.000 việc làm mới sẽ được bổ sung trong khu vực tư nhân. Cuba có kế hoạch tăng số lao động hoạt động trong khu vực tư nhân từ 35% lên 40% vào năm 2016, so với mức chỉ 15% năm 2010.

Việt Khoa (Theo Reuters)