02:11 26/02/2011

Cuba tiếp Đặc phái viên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 25/2 (giờ VN), tại thủ đô La Habana, được sự ủy quyền của Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản (ĐCS) Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) nước Cộng hòa Cuba Raul Castro, đồng chí Esteban Lazo Hernandez...

Ngày 25/2 (giờ VN), tại thủ đô La Habana, được sự ủy quyền của Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản (ĐCS) Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước...


Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) nước Cộng hòa Cuba Raul Castro, đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba đã có cuộc tiếp thân mật và hội đàm với đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sang thông báo kết quả Đại hội XI của ĐCS Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đã giới thiệu toàn diện, cụ thể với các đồng chí lãnh đạo Cuba về kết quả của Đại hội XI ĐCS Việt Nam; nội dung cốt lõi của các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này, những bài học kinh nghiệm và thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được qua thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của ĐCS Việt Nam, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, cũng như những định hướng và mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội lần thứ VI của ĐCS Cuba tới đây sẽ thành công tốt đẹp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương ĐCS Cuba và chính phủ Cuba, nhân dân Cuba anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội VI tới đây đề ra, thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa; đồng thời khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện với Cuba, luôn luôn sát cánh cùng Cuba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Esteban Lazo bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên sang thông báo trực tiếp, kịp thời cho lãnh đạo ĐCS Cuba về kết quả của Đại hội XI ĐCS Việt Nam, thể hiện sự tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em, đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian qua, bất chấp sự chống phá của các thế lực thù địch, quan hệ hai Đảng, hai nước vẫn không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ Cuba - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân đã có cuộc hội kiến với đồng chí Ricardo Cabrisas, Phó Chủ tịch HĐBT Cuba, làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ĐCS Cuba về kinh nghiệm tổ chức Đại hội XI của ĐCS Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội VI Đảng bạn; làm việc với đồng chí Oscar Martinez, quyền Trưởng ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Cuba. 

 TTG