Ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới mà Mỹ áp dụng đối với Cuba. Ông cho rằng những biện pháp này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của người dân quốc đảo Caribe này.
Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Bruno Rodríguez cho rằng, các biện pháp hạn chế mới cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế kinh tế đối với toàn bộ người dân Cuba. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba bày tỏ quan ngại việc Mỹ thông báo kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng quốc tế về vấn đề khủng bố, cho rằng cuộc họp sẽ không phản ánh khách quan tình hình
Trước đó cùng ngày, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu, thương mại và vận tải biển, một số doanh nghiệp do quân đội Cuba quản lý, cùng Bộ Du lịch Cuba. Các biện pháp cũng áp dụng đối với một số cơ quan và tổ chức của Cuba. Trong khi đó, theo tờ The Washington Post, Ngoại trưởng Marco Rubio đã mời đại diện hơn 60 quốc gia tham dự để thảo luận những thách thức an ninh mà Washington cho là đang gia tăng trên phạm vi quốc tế.