08:09 29/08/2012

Cuba kiểm soát hoàn toàn dịch tả

Ngày 28/7, Bộ Y tế Cuba thông báo dịch tả bùng phát ở tỉnh Granma, miền Đông Cuba, cách đây 2 tháng đã được kiểm soát. Trong thời gian dịch tả lây lan, đã có 417 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Ngày 28/7, Bộ Y tế Cuba thông báo dịch tả bùng phát ở tỉnh Granma, miền Đông Cuba, cách đây 2 tháng đã được kiểm soát. Trong thời gian dịch tả lây lan, đã có 417 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

 

Trong một thông cáo, Bộ Y tế Cuba cho biết trong 10 ngày qua cơ quan chức năng không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh mới nào và chính thức công bố hết dịch. Tuy nhiên, các biện pháp theo dõi và phòng ngừa vẫn tiếp tục được triển khai tại tất cả các tỉnh thành, đề phòng khả năng tái bùng phát, đặc biệt là sau những đợt mưa lớn do tác động của bão nhiệt đới Isaac vừa qua.

 

Ổ dịch tả đầu tiên xuất hiện tại huyện Manzanillo thuộc tỉnh Granma do một số bể chứa nước cộng cộng bị ô nhiễm và sau đó đã lan ra một số huyện khác của tỉnh này. Ngoài ra, cơ quan chức năng Cuba cũng ghi nhận một số trường hợp nhiễm bệnh đơn lẻ khác tại các tỉnh Guantánamo, Santiago de Cuba và La Habana. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ dịch tả mới lại xuất hiện trở lại tại Cuba.

 

 

TTXVN/Tin tức