11:09 02/11/2018

Cuba kêu gọi tổ chức cuộc họp khoa học quốc tế về 'sự cố sóng âm'

Chủ tịch Viện Khoa học Cuba Luis Velázquez ngày 1/11 đã kêu gọi tiến hành một cuộc họp khoa học quốc tế mở rộng nhằm thảo luận về các triệu chứng sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ từng làm việc tại La Habana, để chính các chuyên gia Mỹ, những người từng trực tiếp đánh giá tình trạng của các quan chức trên, có thể tham gia.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài báo được xuất bản trên “Medic Review” (tạp chí của Tổ chức hợp tác về giáo dục y khoa của Mỹ với Cuba) ông Velázquez cho biết tại cuộc họp này các nhà khoa học Cuba, Canada và một số nước khác cũng sẽ tham dự và sẽ góp phần “làm rõ vấn đề”.

Ông Luis Velázquez nhấn mạnh về đề tài này, sự minh bạch và thảo luận khoa học cởi mở đã không được thực hiện do thiếu sự tiếp cận với thông tin quan trọng. Ông cũng lấy làm tiếc về những nghiên cứu, phân tích và kết luận không có cơ sở và sai về phương pháp đã được công bố khiến “những câu hỏi quan trọng vẫn chưa được trả lời, và các triệu chứng vẫn chưa có lời giải đáp”.

Chủ tịch Viện Khoa học Cuba Luis Velázquez khẳng định các chuyên gia Cuba chưa từng được phép tiếp cận các bệnh nhân người Mỹ trên để góp phần vào cuộc nghiên cứu đa ngành và đa quốc gia. Ngoài ra, theo ông, bên cạnh việc liên tục đưa ra các đề nghị đối với Chính phủ Mỹ, “chúng tôi cũng không thể liên lạc cá nhân với các bác sĩ từng chẩn đoán cho các bệnh nhân để có thể tiến hành trao đổi khoa học nhằm chia sẻ những quan sát và phân tích”.

Ông Velázquez cũng bày tỏ trên cơ sở một loạt các triệu chứng nhưng lại thiếu bằng chứng về tác hại và với một bản kết luận y khoa duy nhất được Washington cho phép công bố, không thể kết luận một cách khoa học rằng các bệnh nhân trên đã bị tấn công bởi một thực thể hay một cá nhân bên ngoài nào.

Từ tháng 8 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo về việc các nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán ở La Habana gặp phải một loạt sự cố về sức khỏe, với các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mất thính lực, giảm trí nhớ mà Washington cho rằng họ là nạn nhân của các cuộc “tấn công sóng âm”, dẫn tới việc Mỹ ngày 19/9 rút phần lớn nhân viên ngoại giao của mình về nước, cũng như quyết định trục xuất 17 nhà ngoại giao Cuba khỏi Mỹ.

Lê Hiền (TTXVN)