Ngày 20/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã kêu gọi lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ông đưa ra lời kêu gọi này khi tham dự cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ tại khu vực bãi biển Baracoa, huyện Bauta, tỉnh Artemisa.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động quân sự của Mỹ. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, ông Díaz-Canel đã kiểm tra và đánh giá các phương án nhằm bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, đối phó với những thách thức an ninh, bao gồm nguy cơ xâm lược và các hình thức gây sức ép từ bên ngoài.
Nhấn mạnh vai trò của các cuộc diễn tập, nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đây là yếu tố then chốt để củng cố năng lực phòng thủ. Ông cũng tái khẳng định quan điểm trong học thuyết “Chiến tranh toàn dân”, theo đó mỗi công dân đều có vị trí và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Chính phủ Cuba đã quy định ngày thứ Sáu hằng tuần là “Ngày Quốc phòng toàn dân”.
Trong diễn biến khác, hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ tạm ngừng các chuyến bay tới Cuba từ ngày 30/3 đến 1/6, do thiếu nhiên liệu và nhu cầu du lịch sụt giảm.
Truyền thông địa phương cho biết việc hủy chuyến, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch tháng 5, đã gây khó khăn lớn cho các công ty lữ hành khi phải hoàn tiền hoặc chuyển hướng khách sang các điểm đến khác.
Turkish Airlines cho biết việc nối lại đường bay sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình khu vực và khả năng cải thiện nguồn cung nhiên liệu. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không quốc tế khác đã tạm dừng hoạt động hoặc giảm tần suất bay tới Cuba, hoặc phải bố trí điểm dừng tiếp nhiên liệu tại quốc gia thứ ba.