10:19 27/10/2012

Cuba hoãn bầu cử do bão

Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba (CEN) thông báo hoãn các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện vòng hai sau khi cơn bão Sandy tràn qua nước này đã làm 11 người thiệt mạng.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba (CEN) ngày 27/10 thông báo hoãn các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện vòng hai sau khi cơn bão Sandy tràn qua nước này đã làm 11 người thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch CEN Alina Balseiro cho biết trước đó, CEN đã có kế hoạch hoãn bầu cử ở những tỉnh miền Đông bị bão tàn phá nặng nề nhất, nhưng sau khi đánh giá mức độ thiệt hại do bão, cơ quan này quyết định hoãn bầu cử tại các địa phương trên cả nước. Theo bà Balseiro, ngày bầu cử mới sẽ được thông báo vào "thời điểm thích hợp".


Cảnh ngập lụt do bão Sandy tại Santo Domingo, thủ đô CH Dominica ngày 26/10. Ảnh: THX/TTXVN



Trước đó, ngày 21/10, hơn 8 triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu để bầu ra 14.537 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện. Đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa IX và Hội đồng Nhân dân các cấp, dự kiến kết thúc vào đầu năm 2013.

Theo kế hoạch, tại những khu vực bầu cử mà không có ứng cử viên nào đạt được hơn 50% số phiếu bầu thì sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai vào ngày 28/10.

Bão nhiệt đới Sandy đổ bộ vào Cuba hôm 25/10 vừa qua, gây mất điện trên diện rộng, phá hủy nhiều nhà cửa và khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Cơn bão này sau đó đã lần lượt quét qua 4 nước khác tại khu vực Caribê là  Jamaica, Dominica, Haiti và Bahamas, gây thiệt hại lớn về người và của. Dự báo, bão Sandy sẽ đổ bộ vào miền Đông nước Mỹ vào đêm 29, rạng sáng 30/10.


TTXVN/Tin tức