08:11 08/08/2011

Cuba hiện có 2.000 nhà khoa học cho mỗi triệu dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, hiện ở Cuba, cứ mỗi một triệu người dân có khoảng 2.000 nhà khoa học và nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, hiện ở Cuba, cứ mỗi một triệu người dân có khoảng 2.000 nhà khoa học và nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sinh viên khoa học biển Cuba trong giờ thực tế. Ảnh: Internet


Ông Vito Quevedo, chuyên viên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (CITMA) cho biết con số trên bao gồm hơn 500 nhà nghiên cứu với các hàm vị tương đương và gần 1.000 giáo sư, tiến sĩ khoa học, cùng nhiều chuyên gia cao cấp khác.

Với đội ngũ gần 95.000 lao động - đa số là phụ nữ - CITMA hiện đang tập trung vào các hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ thông qua hơn 200 dự án, góp phần vào tiến trình phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và phát huy thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Ông Quevedo cũng cho biết, ngoài các lĩnh vực như kiểm soát dịch bệnh bằng phương pháp sinh học, cải tạo và xử lý đất và nghiên cứu các loại giống cây trồng, CITMA còn có nhiệm vụ hỗ trợ trong việc biến nguồn nhiên liệu tái tạo thành hệ thống điện năng, phục vụ sản xuất.

Hà Thu Hoạch (P/v TTXVN tại Cuba)