Ngày 2/6, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Cuba cảnh báo người dân nước này không chủ quan khi mùa bão Đại Tây Dương 2026 chính thức bắt đầu và kêu gọi tuân thủ các quy định về phòng chống thiên tai.
Sóng lớn tại Santiago de Cuba, Cuba, trước khi bão Melissa đổ bộ. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các biện pháp được triển khai gồm cập nhật phương án ứng phó thảm họa của Hội đồng Quốc phòng, chuẩn bị các đội đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ, đồng thời thành lập các nhóm bảo vệ dân cư.
Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch sơ tán, bảo đảm nguồn lực thiết yếu, nâng cao kỹ năng ứng phó cho cộng đồng, đồng thời tăng cường giám sát khí tượng và ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống thông tin vệ tinh và thiết bị bay không người lái.
Cơ quan Phòng vệ Dân sự nhấn mạnh phòng chống thảm họa đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo ứng phó hiệu quả với bất kỳ sự kiện cực đoan nào.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn Cuba, mùa bão Đại Tây Dương và Caribe bắt đầu từ ngày 1/6 và sẽ kéo dài đến ngày 30/11, với dự báo hoạt động ở mức trung bình. Các chuyên gia ước tính có khoảng 40% khả năng Cuba chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của bão trong mùa này.
Theo dự báo, có thể có 13 cơn bão được đặt tên hình thành trong mùa này, trong đó 6 cơn bão có thể đạt cường độ bão và 2 cơn có thể trở thành bão lớn, tức là cấp 3, 4 hoặc 5 trên thang bão Saffir-Simpson.
Các chuyên gia ước tính có 65% khả năng ít nhất một cơn bão sẽ hình thành và mạnh lên ở vùng biển Caribe, trong khi có 40% khả năng một cơn bão hình thành trên Đại Tây Dương sẽ di chuyển vào Caribe và ảnh hưởng đến Cuba.
Cơ quan khí tượng Cuba dự kiến sẽ đưa ra dự báo cập nhật trong tháng 8, khi có thông tin chính xác hơn về sự phát triển của các điều kiện đại dương và khí quyển.
Trong những năm gần đây, các hiện tượng như mưa lớn, bão cục bộ dữ dội và bão mạnh đã gây thiệt hại cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản ở nhiều tỉnh của Cuba, cho thấy sự cần thiết phải cập nhật các kế hoạch giảm thiểu rủi ro và ứng phó khẩn cấp.
Cuba phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn trong 2 năm qua, gồm bão Melissa (2025, cấp 5), Erin (2025, cấp 4), Milton (2024, cấp 5), Nine (2024, cấp 3) và Beryl (2024, cấp 4).