01:15 18/01/2016

Cuba chuẩn bị dự hội nghị an ninh quân sự với Mỹ

Cuba sẽ lần đầu tiên tham dự một hội nghị an ninh mang tính quân sự do Mỹ bảo trợ. Đây là động thái có ý nghĩa biểu tượng lớn trong bối cảnh hai nước vẫn đang xúc tiến quá trình bình thường hóa quan hệ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 17/1, Tướng John F. Kelly, Tư lệnh của Bộ Chỉ huy phương Nam, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, thông báo Cuba sẽ Hội nghị An ninh các nước Caribe diễn ra từ 27-29/1 tới tại thủ đô Kingston của Jamaica.

Theo ông Kelly, cùng với Cuba, hội nghị còn có sự tham gia của 16 quốc gia nằm trong vùng biển này cùng Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Anh. Đáng chú ý là Venezuela, nước đang có quan hệ căng thẳng với Mỹ, sẽ không tham gia hội nghị do Bộ Chỉ huy phương Nam đồng bảo trợ này, với chủ đề thường xuyên là hợp tác đấu tranh chống buôn lậu ma túy, người và vũ khí.

Tướng Kelly nhận định dù đây chỉ là một hội nghị nhỏ, nhưng sự tham gia của Cuba sẽ có ý nghĩa biểu tượng lớn và khích lệ quá trình bình thường hóa quan hệ song phương. Quan chức này cũng tiết lộ tháng 9 năm ngoái tàu chiến – bệnh viện di động USS Comfort của Hải quân Mỹ cũng đã tiếp đón 1 đoàn bác sĩ quân y của Cuba tại cảng Port au Prince của Haiti. Hiện tại phía Cuba vẫn chưa thông báo về thành phần tham dự hay trả lời báo chí quốc tế về vấn đề này.

TTXVN/Tin Tức