02:14 24/02/2012

Cuba chuẩn bị đón Giáo hoàng Benedict XVI

Chỉ còn 1 tháng nữa Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có chuyến thăm chính thức tới Cuba (26-28/3). Đây là chuyến thăm thứ 2 của một người đứng đầu Tòa thánh tới quốc đảo vùng Caribê này, sau chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng Jean Paul II hồi năm 1998, và đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chỉ còn 1 tháng nữa Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có chuyến thăm chính thức tới Cuba (26-28/3). Đây là chuyến thăm thứ 2 của một người đứng đầu Tòa thánh tới quốc đảo vùng Caribê này, sau chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng Jean Paul II hồi năm 1998, và đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

 

Tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana, một khán đài lớn đang được dựng lên để phục vụ cho lễ cầu nguyện nhân chuyến thăm của Giáo hoàng.


Dự kiến trong chuyến thăm này Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo Cuba, cũng như các chức sắc của Giáo hội Thiên chúa giáo nước sở tại. Ngoài ra, Đức Thánh cha sẽ chủ trì hai lễ cầu nguyện lớn ở thủ đô La Habana và thành phố miền đông Santiago de Cuba.

Chính phủ Cuba khẳng định sẽ tổ chức đón tiếp Giáo hoàng Benedict XVI một cách trọng thị và tôn kính nhất và trong những ngày này công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đang được gấp rút hoàn thành. Tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Habana, một khán đài lớn đang được dựng lên để phục vụ cho lễ cầu nguyện nhân chuyến thăm của Giáo hoàng.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị do phóng viên TTXVN tại Cuba ghi lại dưới chân tượng đài Jose Marti:


 

 

 

 

 

 



Tin, ảnh: Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)