02:08 10/02/2026

Cuba cảnh báo khủng hoảng nhiên liệu máy bay do lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ

Các máy bay dự kiến đến La Habana đã được cảnh báo rằng không thể tiếp nhiên liệu trong bối cảnh Mỹ phong tỏa năng lượng.

Chú thích ảnh
Một cây bơm xăng hỏng tại một trạm cung cấp nhiên liệu tại thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 9/2, theo giờ địa phương, cho biết Cơ quan hàng không Cuba đã cảnh báo các hãng hàng không quốc tế về tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không do lệnh cấm vận năng lượng đang diễn ra của Mỹ đối với hòn đảo này.

Theo RT, một thông báo gửi phi công (NOTAM) do Sân bay Quốc tế Jose Marti ở Havana ban hành hôm 8/2 cho biết kể từ ngày 9/2, chín sân bay quốc tế của Cuba sẽ không còn xăng để tiếp nhiên liệu cho các máy bay đến nước này, và cuộc khủng hoảng dự kiến kéo dài ít nhất đến tháng Ba.

Trước tình hình trên, truyền thông Liên bang Nga cho biết các hãng hàng không địa phương đang điều chỉnh lịch bay.

Hành khách của một chuyến bay tới Havana được cho là đã được yêu cầu ở lại Moskva vào phút chót, khi chiếc máy bay bị nói là đã được điều chuyển để thực hiện một chuyến vận chuyển khẩn cấp.

Trong một diễn biến liên quan, hãng hàng không quốc gia Canada (Air Canada) đã thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ đến Cuba từ ngày 9/2 do các sân bay của đảo quốc Caribe này không đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu.

Thông báo của Air Canada nêu rõ trong những ngày tới, hãng này sẽ sử dụng máy bay trống để đón khoảng 3.000 hành khách hiện đang ở Cuba trở về nước.

Ngoài ra, các chuyến bay theo mùa đến Holguín và Santa Clara đã bị hủy trong khi các chuyến bay đến Varadero và Cayo Coco, thường hoạt động quanh năm, cũng sẽ tạm dừng ít nhất đến ngày 1/5.

Ngoài Air Canada, các hãng hàng không khác như WestJet, Air Transat và Sunwing đều cho phép hành khách lựa chọn đặt lại vé hoặc hủy vé linh hoạt đối với các chuyến bay tới Cuba.

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho đảo quốc Caribe này, khi chính quyền của ông cho rằng một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể làm sụp đổ chính phủ Cuba.

Trước đây, các hãng hàng không đã xoay xở với những đợt thiếu hụt tương tự bằng cách bổ sung các điểm dừng tiếp nhiên liệu ở những quốc gia như Mexico hoặc Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, các mức giá vé cao hơn phát sinh có thể gây tổn hại đến du lịch.

Bình luận về những bất tiện tiềm tàng đối với du khách Nga tại Cuba, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tình hình là “thực sự nghiêm trọng”, và cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ quốc gia thân hữu lâu năm này.

Phát biểu với các phóng viên hôm 9/2, ông Peskov nói: “Các biện pháp bóp nghẹt của Mỹ trên thực tế gây ra rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về các cách thức tiềm năng để giải quyết chúng, hoặc ít nhất là cung cấp sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể”.

Chú thích ảnh
Một trạm phân phối xăng dầu vắng lặng tại thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh

Đảo quốc Caribe với 9,6 triệu dân, vốn chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ từ năm 1962, đã ở tình trạng khủng hoảng kinh tế suốt 6 năm qua.

Trong những tuần gần đây, Washington gia tăng sức ép lên La Habana. Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela - đồng minh chủ chốt của Cuba, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng 1.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba, đồng thời cảnh báo Mexico - nước cung cấp dầu cho Havana từ năm 2023, có thể phải dừng xuất khẩu nếu không muốn đối mặt với trừng phạt thuế quan.

Về phần mình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế - năng lượng nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích các đe dọa áp thuế của Mỹ đối với những quốc gia cung cấp dầu mỏ cho La Habana là “rất bất công”.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/2, Tổng thống Sheinbaum cho biết Chính phủ Mexico đang chuẩn bị thêm các gói viện trợ lương thực và nhu yếu phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân Cuba.

Trước đó, ngày 8/2, Mexico đã điều 2 tàu hậu cần của Hải quân rời cảng Veracruz, vận chuyển 814 tấn hàng thiết yếu tới Cuba; đồng thời chuẩn bị thêm hơn 1.500 tấn sữa bột và đậu để chuyển giao trong thời gian tới.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh các hoạt động này “hoàn toàn mang tính nhân đạo”, phù hợp với truyền thống đoàn kết của Mexico và không gắn với bất kỳ điều kiện chính trị nào. Mexico cũng đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại hoạt động cung ứng dầu cho Cuba.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc