11:09 05/11/2012

Cuba bầu cử địa phương vòng hai

Đúng 7 giờ sáng (10 giờ GMT) ngày 4/11, 3.200 điểm bỏ phiếu tại 13 tỉnh của Cuba đã đồng loạt mở cửa để đón khoảng 960.000 cử tri tham gia vòng hai cuộc bầu cử địa phương, trừ hai tỉnh Santiago de Cuba và Holguin ở phía Đông bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Sandy một tuần trước.

Đúng 7 giờ sáng (10 giờ GMT) ngày 4/11, 3.200 điểm bỏ phiếu tại 13 tỉnh của Cuba đã đồng loạt mở cửa để đón khoảng 960.000 cử tri tham gia vòng hai cuộc bầu cử địa phương, trừ hai tỉnh Santiago de Cuba và Holguin ở phía Đông bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Sandy một tuần trước.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) Cuba cho biết cử tri tỉnh Holguin sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 11/11, trong khi thời điểm bỏ phiếu tại tỉnh Santiago de Cuba sẽ được công bố sau.


Cử tri chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vòng 1 tại Havana ngày 21/10. Ảnh: AFP/TTXVN



Cử tri Cuba sẽ chọn ra 1.410 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện. Trong vòng một cuộc bầu cử tổ chức ngày 21/10, đã có 8 triệu cử tri, tương đương với 94,21% số người đăng kí, tham gia bỏ phiếu, bầu ra 13.127 đại biểu trong tổng số 14.537 ứng cử viên. Tuy nhiên tại những đơn vị bầu cử này, không ứng cử viên nào giành được hơn 1/2 số phiếu bầu. Theo luật bầu cử Cuba, nếu sau vòng hai vẫn chưa bầu đủ số đại biểu thì sẽ tiến hành bầu cử vòng ba hoặc vòng bốn.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân cấp huyện tại Cuba là 2 năm rưỡi, trong khi Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Quốc hội có nhiệm kỳ là 5 năm. Các đại biểu trúng cử tại cuộc bầu cử cấp huyện sẽ được quyền ứng cử tại cuộc bầu cử cấp tỉnh và Quốc hội sẽ diễn ra sau đó. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất tại quốc đảo này diễn ra hồi tháng 2/2008 khi ông Raul Castro chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng

Trước đó, NEC đã hoãn cuộc bầu cử vòng hai dự kiến vào ngày 28/10 do sự đổ bộ của bão nhiệt đới Sandy vào quốc đảo này, khiến 11 người thiệt mạng và các tỉnh miền Đông bị thiệt hại nặng nề về kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng.


TTXVN/Tin tức