01:09 06/01/2015

Cuba ấn định thời điểm bầu cử địa phương

Hội đồng Nhà nước Cuba đã triệu tập khoảng 8 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử cấp địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới để lựa chọn đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân cấp thành phố có nhiệm kỳ 2,5 năm.

Nhật báo "Granma" ngày 5/1 đưa tin Hội đồng Nhà nước Cuba đã triệu tập khoảng 8 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử cấp địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới để lựa chọn đại biểu cho 168 hội đồng nhân dân cấp thành phố có nhiệm kỳ 2,5 năm.

Chủ tịch Raul Castro (giữa) phát biểu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội Cuba khóa 8. Ảnh: THX-TTXVN


Theo một thông cáo chính thức đăng trên tờ "Granma", vòng đầu tiên của cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 và vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 26/4 tại các đơn vị bầu cử không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ.

Luật pháp Cuba quy định trong trường hợp các ứng viên giành được số phiếu quá sít sao, một cuộc bỏ phiếu lần 3 hoặc nhiều hơn sẽ là cần thiết để quyết định người giành thắng lợi.

Cuba tiến hành bầu cử quốc hội gần đây nhất hồi tháng 10/2012.


TN (Theo Tân Hoa Xã)