05:20 03/05/2021

Cửa ngõ Thủ đô Hà Nội vắng vẻ trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

Dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng chiều 3/5, lượng phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng về trung tâm Hà Nội vẫn khá vắng vẻ. Các tuyến đường cửa ngõ phía Bắc và phía Tây của Thủ đô không có tình trạng ùn tắc, thậm chí vắng hơn ngày thường.

Tối 3/5, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức (TTXVN) tại các tuyến đường cửa ngõ dẫn về Thủ đô Hà Nội cho thấy không khí vắng lặng hơn ngày bình thường, không xảy ra tình trạng tắc đường so với cùng thời điểm này hàng năm.

Thông tin đến báo chí, Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho hay, Đội 3 đã chủ động bố trí các tổ công tác dọc tuyến đường, các điểm ra của đường cao tốc, đặc biệt là cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chỗ trạm thu phí.  Tuy nhiên, năm nay, ngày cuối cùng nghỉ lễ ghi nhận mật độ giao thông không tăng cao, không có tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trong khu vực nội đô, Thượng sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, từ 16 giờ ngày 3/5, mật độ giao thông đông hơn nhưng cũng không có hiện tượng ùn tắc như trong giờ cao điểm thường ngày. Tuyến đường dẫn lên vành đai 3 trên cao thông suốt.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận vào chiều tối 3/5, tại các tuyến đường dẫn về cửa ngõ Thủ đô Hà Nội:

Chú thích ảnh
Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ vắng vẻ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Chú thích ảnh
Đến 18 giờ ngày 3/5, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng về Hà Nội vắng vẻ hơn so với ngày thường.
Chú thích ảnh
Không xảy ra tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội.
Chú thích ảnh
Cầu vượt thấp và vành đai 3 đi qua hồ Linh Đàm trong tình trạng thông thoáng vào giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Tuyến đường Trần Duy Hưng (hướng từ Đại lộ Thăng Long về trung tâm thành phố) không còn cảnh tắc đường như ngày thường.
Chú thích ảnh
Đại lộ Thăng Long hoàn toàn thông thoáng suốt khung giờ cao điểm ngày 3/5.
Chú thích ảnh
Tuyến Phạm Hùng-Nguyễn Xiển ghi nhận tình trạng giao thông vắng vẻ hơn so với ngày thường.
Chú thích ảnh
Tuyến vành đai 3 trên cao ghi nhận mật độ giao thông giảm nhiều trong khung giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội (hướng cầu Thăng Long đi vành đai 3) hoàn toàn thông suốt.

  

Chùm ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức