08:08 26/08/2025

Cửa ngõ Tây Nam vươn mình hội nhập (Bài cuối)

Với lợi thế nông nghiệp, công nghiệp, du lịch cùng vị trí chiến lược, Tây Ninh đã góp phần vào sự phát triển kinh tế Nam Bộ; đồng thời trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi liên kết vùng Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long - Campuchia - ASEAN.

Bài cuối: Tây Ninh hướng tới tương lai xanh, bền vững và hội nhập

80 năm đồng hành cùng đất nước, Tây Ninh không chỉ ghi dấu ấn với những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật mà còn đặt mục tiêu phát triển bền vững, xanh và hội nhập quốc tế. Với khát vọng vươn mình mạnh mẽ, địa phương đang triển khai nhiều chiến lược để trở thành một trong những trung tâm phát triển toàn diện, thân thiện với môi trường.

Kinh tế xanh - động lực tăng trưởng mới

Chú thích ảnh
Công nhân công ty TNHH Phước Thành II đang đóng gạo xuất khẩu. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Phát triển bền vững không thể tách rời kinh tế xanh. Nhận thức rõ điều đó, Tây Ninh đã xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” là yêu cầu cấp thiết. Trong nông nghiệp, địa phương khuyến khích sản xuất hữu cơ, giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu; phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm để tái chế, sản xuất năng lượng sinh học. Các vùng lúa, gạo đang áp dụng công nghệ thông minh, tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới xuất khẩu gạo chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phước Thành II (phường Khánh Hậu), công ty sẽ tập trung vào những thị trường mang giá trị, sản lượng, những loại gạo thơm đặc sản, nếp đặc sản của địa phương. Đơn vị đẩy mạnh thương hiệu gạo của Việt Nam, tiến dần đến nền phát triển nông nghiệp xanh, giảm khí thải carbon; đồng thời có kế hoạch tham gia “Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) cho biết, AgriS đang đặt mục tiêu cốt lõi là nâng tầm vị thế nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, biến lĩnh vực này thành một "điểm sáng mới" trong bối cảnh toàn cầu. Kế hoạch này tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: số hóa dữ liệu nông nghiệp để tối ưu hóa sản xuất và truy xuất nguồn gốc, áp dụng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) nhằm phát triển bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng cường minh bạch và hiệu quả. AgriS cam kết xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp thông minh, kết nối nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và định chế tài chính nhằm thúc đẩy giá trị xuất khẩu, tăng thu nhập cho người lao động và thu hút đầu tư chất lượng cao vào ngành.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ, ngành nông nghiệp Việt Nam có thuận lợi lớn để phát triển với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ các tuyến hàng hải quốc tế và khu vực; lực lượng lao động nông nghiệp đông đảo, có kinh nghiệm sản xuất; nhu cầu tiêu thụ nông sản trong nước cùng với thị trường xuất khẩu mở rộng. 

Hiện nay, nông sản của tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hơn 40 thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh trên trường quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết, trong giai đoạn hiện nay cũng như định hướng thời gian tới, tỉnh không chỉ chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ mà từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. Địa phương xác định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong công nghiệp, Tây Ninh ưu tiên các dự án công nghệ sạch, năng lượng tái tạo. Với lợi thế nắng gió quanh năm, tỉnh đã thu hút hàng chục dự án điện mặt trời, điện gió tại hồ Dầu Tiếng, Trảng Bàng, Mộc Hóa…; góp phần đưa năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế trụ cột. Hiện, tổng công suất nguồn điện tái tạo của địa phương đạt hơn 3.000 MW, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng quốc gia.

Chú thích ảnh
 Công nhân điện lực Tây Ninh kiểm tra chất lượng các tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt tại nhà dân. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Bên cạnh tăng trưởng xanh, tỉnh đang chú trọng quy hoạch đô thị theo hướng sinh thái, thông minh, phát triển nhiều trung tâm đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Các dự án giao thông chiến lược như: cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến đường ven sông Vàm Cỏ và các tuyến kết nối biên giới đang dần hoàn thiện. Đặc biệt, quy hoạch vùng hồ Dầu Tiếng và Đồng Tháp Mười được định hướng thành không gian sinh thái du lịch xanh vừa bảo tồn hệ sinh thái vừa khai thác giá trị du lịch; góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để hiện thực hóa phát triển trong tương lai, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, trước mắt, tỉnh chú trọng vào 12 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, mang tính khả thi cao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong năm 2025 nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 9 - 9,5% và phấn đấu tăng trưởng hai con số, làm tiền đề cho giai đoạn 2026 - 2030.

Thách thức - khát vọng - niềm tin và sự đồng lòng

Chú thích ảnh
Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Với vị trí cửa ngõ giao thương sang Campuchia và ASEAN, Tây Ninh được coi là “mắt xích” quan trọng trong kết nối vùng, mở rộng hành lang kinh tế ra Đồng bằng sông Cửu Long và thị trường quốc tế. 

Nếu Đồng Nai là trung tâm công nghiệp, TP Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, thì Tây Ninh là cửa ngõ giao thương trực tiếp với Campuchia và ASEAN qua hệ thống Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát cùng các tuyến quốc lộ, cao tốc đang được đầu tư mở rộng. Vị trí này giúp tỉnh trở thành cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra không gian phát triển liên vùng về logistics, thương mại, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.

Thách thức đặt đối với địa phương hiện nay là hạ tầng giao thông, logistics chưa thật sự đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư gay gắt từ các địa phương lân cận. Song, Tây Ninh cũng mang trong mình khát vọng vươn lên, trở thành trung tâm công nghiệp - thương mại - nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Vì vậy, việc phát huy vai trò “mắt xích” của Tây Ninh không chỉ tạo động lực tăng trưởng cho địa phương mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững, cân bằng của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 2/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng vùng Đông Nam Bộ sẽ gương mẫu đi đầu trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện 4 nghị quyết "Bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt, trơn tru hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương đều phải có không gian phát triển mới, điều kiện phát triển mới, tầm nhìn xa; phải đào tạo nguồn nhân lực tương xứng, quản trị phải thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới và tổ chức không gian phát triển mới; liên kết chặt chẽ giữa các địa phương và phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành.

Trong hành trình hướng tới năm 2045 - mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Tây Ninh đặt ra khát vọng trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập bình quân ngang bằng mức trung bình tiên tiến của cả nước, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ 6 và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Với hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại, kinh tế - xã hội tăng trưởng bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, tỉnh đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm động lực kết nối Việt Nam với khu vực ASEAN. Tây Ninh hôm nay chính là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, tinh thần hội nhập chủ động, sáng tạo và bền vững. Trong hành trình hướng tới tương lai, với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Tây Ninh sẽ viết nên những trang mới đầy tự hào, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tây Ninh tự tin bước vào hành trình mới - hành trình của hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững. Đó không chỉ là tương lai của một địa phương mà còn là đóng góp xứng đáng vào khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tân - Bình - Phương - Phú (TTXVN)