12:23 02/12/2011

Cửa mở cho cầu thủ gốc Việt

Nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 được VFF chỉ ra là sự non kém về kinh nghiệm, bản lĩnh của cầu thủ ít có cơ hội thi đấu tại CLB. VFF đã nhanh chóng có thay đổi trong cách thức điều hành tổ chức giải đấu.

Nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26 được VFF chỉ ra là sự non kém về kinh nghiệm, bản lĩnh của cầu thủ ít có cơ hội thi đấu tại CLB. VFF đã nhanh chóng có thay đổi trong cách thức điều hành tổ chức giải đấu. Cụ thể, ngoài việc giới hạn đăng ký sử dụng ngoại binh trong mùa bóng 2013, thì tại V-League và giải hạng nhất quốc gia (QG) 2012, những cầu thủ gốc Việt Nam sẽ được tính như cầu thủ nội.

Quy định mới này của VFF không những mở ra một hướng đi mới cho các đội bóng trong việc sử dụng cầu thủ, mà còn tạo cơ hội trở về quê hương thi đấu cho nhiều gương mặt gốc Việt tài năng. Theo thống kê, ở thời điểm hiện nay, số cầu thủ gốc Việt hiện đang thi đấu tại châu Âu cũng như một số QG khác không hề thua kém các nước trong khu vực Đông Nam Á, nếu không muốn nói là hơn. Trình độ của số cầu thủ này được đánh giá còn nhỉnh hơn Ludovic Casset hay Tony Lê Hoàng trước kia. Hai trong số các gương mặt đã trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khoác áo ĐTQG sau đó lại không thể hiện được khả năng của mình.

Sau một thời gian thử việc, hôm qua, Hà Nội FC, đội bóng có tiền thân là Hòa Phát HN, được bầu Kiên mua lại đã tiến hành ký hợp đồng với tiền vệ người Pháp, gốc Việt, Nguyễn Jonny Ngọc Anh. Cầu thủ này sinh năm 1986 hiện đang sinh sống tại Pháp nhưng có bố và mẹ đều là người Nha Trang (Khánh Hòa). Bản thân Nguyễn Jonny Ngọc Anh từng được đào tạo tại CLB RC Lens (Pháp) và thi đấu cho đội bóng hạng nhì, đó là Stade de Reims. Sự xuất hiện của Nguyễn Jonny Ngọc Anh trong đội hình CLB Hà Nội FC, sát cánh cùng với Thanh Trung, Trọng Lộc, Công Vinh, Như Thành… dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh bước đầu đã được ghi nhận và cũng mở ra trào lưu mới. Cho đến thời điểm này, dù vẫn còn sớm nhưng có thể khẳng định, Nguyễn Jonny Ngọc Anh không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng chưa phải là cầu thủ Việt kiều cuối cùng về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại V-League. Lý do là bởi khá nhiều CLB đã bắt đầu quan tâm tìm kiếm nhân sự bổ sung theo hướng này. Và số cầu thủ Việt kiều dạng này cũng không còn là hàng hiếm.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, kích chuột trên mạng Internet là có thể thấy hiện ra hàng loạt cái tên những cầu thủ Việt đang chơi bóng ở nước ngoài. Đơn cử như trường hợp của Mạc Hồng Quân (đang chơi cho đội Sparta Praha - CH Séc), Emil và Patrick Lê Giang (Slovakia), Christopher Nguyễn (Hessen Kassel - Đức), Thạch Dương hay Nguyễn Quốc Trung, Tuấn Anh… Đây là những cầu thủ ít nhiều đã khẳng định được khả năng của mình khi chơi bóng ở nước ngoài, cho dù cho những CLB không phải ở hạng đấu cao nhất của nước sở tại. Chỉ cần số cầu thủ này có nguyện vọng về nước chơi bóng và thật sự họ có năng lực thì chẳng có lý do gì cơ hội lại không mở ra. Tất nhiên, sau những bài học kinh nghiệm đã được rút ra thì các nhà tuyển chọn cũng như chính bản thân từng cầu thủ cần có sự thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. V-League luôn là mảnh đất màu mỡ nhưng không phải ai cũng có thể đá được.

Hàn Đan