03:10 14/03/2012

Cử tri thích ứng cử viên giọng trầm

Các cử tri có vẻ thích chọn các ứng cử viên có giọng trầm cho dù đó là nam hay nữ. Kết luận trên được đưa ra trong một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Mỹ.

Các cử tri có vẻ thích chọn các ứng cử viên có giọng trầm cho dù đó là nam hay nữ. Kết luận trên được đưa ra trong một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học Mỹ.


Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa. Ảnh: Internet


Khi được đề nghị chọn ứng cử viên chính trị dựa trên giọng nói, các cử tri đều thống nhất chọn người có giọng trầm. Người tham gia nghiên cứu được nghe giọng nói ghi âm câu "Tôi kêu gọi các bạn bỏ phiếu cho tôi vào tháng 11 này".

Trong một thí nghiệm, băng ghi âm giọng nói được điều chỉnh để tạo ra hai cặp âm thanh, một âm trầm và một âm cao. Người tham gia được đề nghị chọn giọng nói họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ.

Trong một thí nghiệm khác, người tham gia được đề nghị đánh giá các khía cạnh như độ tin cậy, năng lực thể hiện qua giọng nói. Kết quả các thí nghiệm đều cho thấy các cử tri thiên về những người có giọng trầm.

Phó giáo sư khoa học chính trị Casey Klofstad thuộc trường Đại học Miami cho rằng, nguyên nhân nữ giới ít được làm lãnh đạo hơn nam giới không hoàn toàn là vì phân biệt giới tính, mà một phần là do giọng nói của nữ giới cao hơn nam giới trong khi các cử tri lại ưa giọng trầm.

Trước đó, các nhà khoa học đã từng nói rằng, lựa chọn lãnh đạo thường dựa trên đánh giá về ấn tượng.


Thùy Dương