03:12 14/03/2026

Cử tri phấn khởi, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Trước thềm cuộc bầu cử diễn ra ngày 15/3, cử tri các địa phương đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu sẽ được lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện niềm tin mà còn gửi gắm trách nhiệm đối với các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới với mong muốn những người trúng cử sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng niềm tin mà cử tri đã trao gửi.

Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Phùng Thượng, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Niềm tin từ lá phiếu

Hướng tới cuộc bầu cử, không khí dân chủ, phấn khởi đang lan tỏa rộng khắp các khu dân cư trên địa bàn Ninh Bình. Ở nhiều địa phương, cử tri quan tâm theo dõi thông tin về những người ứng cử, tìm hiểu chương trình hành động của từng ứng viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bà Bùi Thị Vân, cử tri xã Gia Lâm cho biết, những ngày gần đây, bà cùng nhiều cử tri trong thôn, xóm thường xuyên trao đổi, tìm hiểu thông tin về các ứng viên để có sự lựa chọn đúng đắn. Mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung của địa phương, do đó, bà mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Khi đã trúng cử, các đại biểu cần giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời phản ánh và kiến nghị những vấn đề thiết thực của đời sống dân sinh.

Cho rằng ở cấp cơ sở, người dân thường quan tâm đến những vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống, vì vậy, bà Bùi Thị Vân kỳ vọng các đại biểu sẽ nắm bắt đầy đủ thực tiễn để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp. Khi đại biểu làm tốt vai trò đại diện, tiếng nói của cử tri sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời hơn.

Không chỉ quan tâm đến phẩm chất và năng lực của người ứng cử, nhiều cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu sau khi được bầu sẽ tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều mục tiêu phát triển mới, vai trò của đại biểu dân cử càng được cử tri đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Đình Nguyện, cử tri xã Gia Viễn đánh giá, cuộc bầu cử là dịp để nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình tham gia các cơ quan dân cử. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng viên là rất cần thiết để bảo đảm lá phiếu được sử dụng đúng đắn và có trách nhiệm. Cử tri kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, duy trì kênh trao đổi gần gũi để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và sản xuất của người dân. Từ đó, các đại biểu có thể đề xuất chính sách phù hợp, sát thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Đình Nguyện cũng nhấn mạnh, các đại biểu nếu phát huy được vai trò giám sát sẽ góp phần bảo đảm các chủ trương, chính sách của Nhà nước được triển khai minh bạch, đúng mục tiêu và phục vụ lợi ích chung của Nhân dân.

Chú thích ảnh
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Việc duy trì mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp hoặc các kênh thông tin ở cơ sở, nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống đã được phản ánh, kiến nghị và từng bước được giải quyết.

Cùng với niềm tin và kỳ vọng được gửi gắm qua từng lá phiếu, cử tri trên địa bàn Ninh Bình cũng đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm của các đại biểu sau khi được bầu. Theo nhiều ý kiến cử tri, đại biểu dân cử không chỉ cần có năng lực, uy tín mà còn phải luôn ý thức rõ trách nhiệm trước nhân dân.

Ông Hoàng Thế Kỷ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 19, phường Vị Khê cho rằng, mỗi đại biểu khi được cử tri tín nhiệm bầu chọn cần luôn ý thức rõ trách nhiệm trước nhân dân. Đại biểu không chỉ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri mà còn là cầu nối quan trọng giữa người dân với các cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi trúng cử, các đại biểu cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết sách quan trọng, bảo đảm các chủ trương, chính sách ban hành sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng của nhân dân.

Theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bà Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, qua các vòng hiệp thương, danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Ninh Bình cơ bản bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định, đồng thời có chất lượng khá toàn diện. Đặc biệt, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội có trình độ trên đại học, cao cấp lý luận chính trị. Đây là cơ sở quan trọng để cử tri tin tưởng, lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Bắc Ninh chủ động, bài bản sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chú thích ảnh
Hòm phiếu và các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị sẵn sàng tại khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, gần 2,4 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, công tác chuẩn bị được tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sẵn sàng tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 46-CT/TW và Kết luận 153-KL/TW về công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai trên địa bàn. Các cấp, ngành chủ động thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, dân chủ, đúng pháp luật.

Tỉnh thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 34 thành viên để tổ chức, điều hành toàn bộ công tác bầu cử trên địa bàn. Ở cấp cơ sở, Ủy ban Bầu cử cấp xã được thành lập theo quy định với tổng số 1.634 thành viên. Các tổ chức phụ trách bầu cử được kiện toàn sớm và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 689 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.765 tổ bầu cử với hơn 41 nghìn thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, để tổ chức thành công cuộc bầu cử, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị. Trong đó, một số mô hình, cách làm hiệu quả được áp dụng như: Mô hình “chuẩn bị 4 sớm” (sớm ban hành kế hoạch, sớm kiện toàn nhân sự, sớm rà soát danh sách cử tri, sớm xây dựng phương án bảo đảm an ninh, hậu cần); mô hình “tổ bầu cử chuyên nghiệp” thông qua việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thống nhất toàn tỉnh, xây dựng bộ tài liệu hỏi - đáp tình huống và tổ chức diễn tập quy trình trước ngày bầu cử; mô hình “cơ sở dữ liệu cử tri động” cập nhật biến động dân cư, liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành nhằm giảm sai sót, trùng lặp trong quản lý danh sách cử tri.

Chú thích ảnh
Hoạt động cổ động, tuyên truyền trực quan góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai mô hình “tuyên truyền đa tầng”, kết hợp hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị chuyên đề, tổ dân phố; đồng thời phát huy hiệu quả của báo chí, các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội chính thống của địa phương; tăng cường tuyên truyền trực quan bằng pano, infographic… Mô hình “kiểm tra 2 cấp” cũng được áp dụng, trong đó cấp tỉnh kiểm tra theo chuyên đề, cấp xã tự rà soát, tự đánh giá.

Tại tổ bầu cử số 33, tổ dân phố Đàm Thận Huy, phường Bắc Giang, đến thời điểm này cơ sở vật chất, trang thiết bị, hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu và các phương án bảo đảm an ninh trật tự đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Tổ bầu cử số 33 sẵn sàng để ngày bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và thực sự trở thành ngày hội của cử tri địa phương.

Ông Ngô Quang Tuấn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử số 33 cho biết, việc triển khai mô hình “tổ bầu cử chuyên nghiệp” thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, bộ tài liệu hỏi – đáp tình huống và diễn tập quy trình trước ngày bầu cử đã giúp các thành viên trong tổ nắm chắc quy định, quy trình thực hiện. Mô hình này không chỉ nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp trong tổ chức bầu cử mà còn giúp các thành viên tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để ngày bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và thuận lợi cho cử tri.

Tại xã Tuấn Đạo, xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh với nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai khẩn trương, bài bản và chu đáo. Ủy ban Bầu cử xã đã sớm ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc như tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức và lực lượng chức năng trên địa bàn. Cùng với đó, xã thành lập 5 ban bầu cử tại 5 đơn vị bầu cử và 13 khu vực bỏ phiếu, huy động 125 thành viên tham gia các tổ bầu cử tại các thôn.

Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, thời điểm này các thôn đang tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, tạo cảnh quan khang trang. Các hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, phù hiệu đã được Ủy ban Bầu cử xã chuyển đến các khu vực bỏ phiếu. Cùng với công tác tổ chức, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai sôi nổi. Ngoài việc trang trí trực quan, hệ thống loa truyền thanh xã thường xuyên phát các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, tìm hiểu.

Tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa trong từng khu dân cư; cử tri sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Thôn hiện có 278 hộ với 1.154 nhân khẩu, trong đó có 566 cử tri tham gia bầu cử. Để tạo thuận lợi cho bà con, thôn bố trí hai khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn và khu bãi chợ cũ.

Theo anh Đinh Văn Đang, Trưởng thôn Linh Phú, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai thường xuyên thông qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo của thôn và các đoàn thể. Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đến nay, bà con đều nắm rõ thông tin và rất phấn khởi chờ đến ngày đi bỏ phiếu; dự kiến tỷ lệ cử tri tham gia sẽ đạt cao.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Bắc Ninh và Ninh Bình đã cơ bản hoàn tất. Các khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng, cử tri phấn khởi chờ đợi ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc