10:13 30/10/2025

Cử tri mong Chính phủ tiếp tục quan tâm tới chính sách đào tạo nghề, phát triển nông nghiệp

Sáng 30/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp tại hội trường, sáng 30/10/2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Qua theo dõi phiên thảo luận, cử tri tỉnh Phú Thọ tin tưởng vào những kết quả của đất nước đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời, kỳ vọng kinh tế - xã hội sẽ có những bước tiến đột phá trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh cho biết, ông hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao nội dung dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025. Trong báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được (có 8 kết quả nổi bật); đồng thời đánh giá và nêu rõ các vấn đề cử tri quan tâm như: hạn chế, khó khăn, bất cập, thách thức và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Ông Sùng A Chênh kỳ vọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 do đã đề ra mục tiêu tổng quát và có 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1 - 1,5%. Để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế, theo ông Sùng A Chênh, nội dung đã bám sát được tình hình thực tế kinh tế Việt Nam trong việc phát triển bền vững, ổn định. Các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế của Chính phủ nhằm tạo bước đột phá, khoa học, đúng với xu thế phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Ông Sùng A Chênh đồng tình và nhất trí cao với các nội dung báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật (theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật). Ông mong muốn, Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc để tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập giúp đồng bào dân tộc Mông ở vùng cao có thêm sinh kế bền vững.

Theo ông Nguyễn Bá Khiêm, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn và an sinh xã hội. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, Chính phủ cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tri thức, coi đây là động lực mới để phát triển bền vững. Ông Nguyễn Bá Khiêm đề nghị, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, song cần linh hoạt hơn trong chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, tiêu dùng và đầu tư tư nhân.

Từ thực tiễn Phú Thọ - tỉnh trung du miền núi có vị trí chiến lược kết nối vùng Tây Bắc với Đồng bằng Bắc Bộ, ông Nguyễn Bá Khiêm kiến nghị, Chính phủ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, hệ thống logistics và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển kinh tế cho các địa phương trung du, miền núi. Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho phòng, chống sạt lở, di dời dân cư vùng nguy cơ cao dọc sông Lô, sông Thao; tăng cường chính sách an sinh và phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Là người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực văn hóa, ông Nguyễn Bá Khiêm nhấn mạnh, phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế; đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ Hùng Vương, coi đây là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển du lịch bền vững, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam.

Liên quan đến thảo luận về tình trạng bạo hành nhân viên y tế - vấn đề gây nhức nhối trong dư luận thời gian qua tại nghị trường kỳ họp, theo ông Nguyễn Bá Khiêm, việc bác sĩ, điều dưỡng bị tấn công ngay trong lúc làm nhiệm vụ cứu người không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự xuống cấp về đạo đức, văn hóa ứng xử. Ông cho rằng cần xem đây là vấn đề cấp bách, phải được xử lý nghiêm minh để bảo vệ môi trường làm việc an toàn, tôn trọng đội ngũ “chiến sĩ áo trắng”. Ông cũng đồng tình với đề xuất của nhiều đại biểu Quốc hội về việc nghiên cứu cơ chế bảo vệ pháp lý đặc thù cho nhân viên y tế, thậm chí xem xét công nhận liệt sĩ với trường hợp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; qua đó thể hiện sự tri ân và tôn vinh xứng đáng đối với những người đã cống hiến vì sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Bá Khiêm khẳng định, cử tri Phú Thọ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và hoạt động giám sát của Quốc hội; đồng thời kỳ vọng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 sẽ được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bao trùm hơn, để các địa phương trung du, miền núi như Phú Thọ có cơ hội vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Thanh Hải - Tạ Toàn (TTXVN)