09:20 30/09/2017

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống xã hội, phát triển khu vực miền núi

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương đã tiếp xúc cử tri để thông báo nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đơn vị số 3 có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông… Cử tri Đặng Hoài Thanh, phường Thạnh Hòa kiến nghị: Tuyến tránh Quốc Lộ 91, quận Thốt Nốt đã đưa vào sử dụng nhưng hệ thống biển báo, đèn tín hiệu vẫn chưa được lắp đặt, gây ra nhiều tai nạn thương tâm; đề nghị cần có giải pháp khắc phục sớm, tạo thuận lợi cho bà con trong khu vực.

Còn sư cô Thích nữ Trân Như, chùa Vi Phước, phường Thạnh Hòa cho rằng: Cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn nhiều hơn nữa để phục vụ bà con đi lại thuận tiện. Đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân…

Cử tri Trương Thị Hường, phường Thạnh Hòa đề nghị, cần có nghiên cứu khoa học, chương trình phục hồi các giống lúa chất lượng cao, giống lúa cao sản cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì hiện nay chất lượng các dòng lúa này đã bị lai tạp, thoái hóa nhiều, làm giảm chất lượng hạt gạo làm ra.

Lắng nghe ý kiến của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Trước vấn nạn về an toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị mỗi người dân, mỗi gia đình cần thể hiện ý thức, trách nhiệm. Nếu mỗi gia đình tham gia sản xuất an toàn thì xã hội mới có sản phẩm chất lượng, đảm bảo sức khỏe người dân.

Trước những lo lắng của cử tri về vấn đề tai nạn giao thông tại tuyến tránh Quốc lộ 91 trên địa bàn quận Thốt Nốt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị: Đây là vấn đề sống còn của nhân dân, địa phương phải hết sức lưu ý, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần có văn bản ghi nhận ý kiến của cử tri về vấn đề này, gửi đến Bộ Giao thông Vận tải để kiến nghị hướng xử lý…

Ý kiến của cử tri về việc chọn giống lúa, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, Thủ tướng đã có quyết định về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, phải đạt được 4 việc gồm: Nâng cao năng suất chất lượng; tiếp cận thị trường, ứng dụng thành tựu khoa học; sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung và cuối cùng là chuyển đổi cơ cấu lao động, nông nghiệp nông thôn, làm sao cho có chất lượng. Hiện nay Chính phủ đã có quyết định phát triển nông nghiệp 4 nhà theo hướng nâng cao năng suất chất lượng giống, tiếp cận thị trường ứng dụng thành tựu khoa học, sản xuất gắn với tiêu thụ và hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn là bà Nguyễn Thị Ba (87 tuổi) và ông Đỗ Văn Phấn (87 tuổi) cùng ngụ tại khu vực Thạnh Phước 1, xã Thạnh Hoà, quận Thốt Nốt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Đức, huyện Phước Sơn. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Tại Quảng Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri tại hai huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang, Quảng Nam. Tham dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Phước Sơn là huyện miền núi khó khăn được thụ hưởng chính sách 30a của Chính phủ. Cử tri địa phương phản ánh, huyện Phước Sơn đang giao khoán 75.000 ha rừng để người dân bảo vệ, tuy nhiên mức giao khoán hiện nay rất thấp, không khuyến khích bà con tham gia. Cử tri cũng bày tỏ về việc đền bù giải tỏa chưa thỏa đáng đất sản xuất lâm nghiệp của người dân xã Phước Mỹ và xã Phước Năng trong khu vực Nhà máy thủy điện Nước Chè.

Hiện nay, huyện Phước Sơn có 4 nhà máy thủy điện, tuy nhiên nhiều khu vực trên địa bàn huyện thường xuyên mất điện do hạ tầng truyền tải điện chưa được đầu tư đồng bộ. Về chính sách hỗ trợ miền núi, cử tri kiến nghị Quốc hội cần xây dựng chính sách hợp lý theo hướng không để người dân ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà hướng tới khuyến khích người dân tự vươn lên.

Đối với 14 công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn đã hết giấy phép khai thác, cử tri đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam khi xem xét, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản cho các công ty này cần phải có những điều kiện ràng buộc chặt chẽ để bảo vệ môi trường.

Tại huyện Nam Giang, các cử tri đã kiến nghị với các đại biểu Quốc hội một số vấn đề như: Xây dựng cơ chế khuyến khích để người dân mạnh dạn đăng ký thoát nghèo; những bất cập trong đánh giá, chấm điểm các hộ nghèo theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều; phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa kịp thời. Cử tri cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm giải quyết việc thiếu đất sản xuất của người dân ở thôn Vinh và thôn 2, xã Tà Pơơ sinh sống xung quanh hồ Thủy điện Sông Bung 4…

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề, nội dung liên quan thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo với Quốc hội.

TTXVN/Báo Tin Tức