03:16 13/03/2026

Cử tri Hà Nội kỳ vọng đại biểu 'nói được, làm được'

Trong không khí rộn ràng trước ngày bầu cử, cử tri Thủ đô Hà Nội kỳ vọng thông qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Những ngày này, khắp nhiều tuyến phố, khu dân cư của Thủ đô Hà Nội rộn ràng không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ trung tâm thành phố đến các xã ngoại thành, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng tại các khu vực bỏ phiếu, tạo nên không khí phấn khởi, trang nghiêm hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền, đông đảo cử tri Thủ đô bày tỏ niềm tin và kỳ vọng thông qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đủ năng lực, phẩm chất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chú thích ảnh
Các Tổ bầu cử và cử tri phường Yên Hòa, Hà Nội sẵn sàng hướng tới ngày hội toàn dân.

Ông Trần Ngọc Toán, cử tri phường Cửa Nam cho rằng, việc lựa chọn đại biểu dân cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước và địa phương. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự đồng thuận với những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền. Ông cho rằng các chính sách mới cần được triển khai hiệu quả để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.

Cùng chung niềm tin vào bộ máy mới, ông Nguyễn Công Hoa, cử tri phường Yên Hòa cho rằng, sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội. “Cử tri và nhân dân tin tưởng việc triển khai hiệu quả các nghị quyết, chính sách vừa qua sẽ đem lại nhiều kết quả rõ rệt cho kinh tế, dân sinh trong giai đoạn tới”, ông Hoa chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cử tri tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên để đưa ra quyết định bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các cử tri Thủ đô cũng đặt ra nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Nhiều ý kiến cho rằng đại biểu cần thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống.

Chị Lường Thị Phen, cử tri thôn Cựu Quán, xã Hoài Đức bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ “nói được, làm được”, đi sâu giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương. Chị kỳ vọng đại biểu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dân sinh như môi trường, hạ tầng giao thông, tình trạng ngập úng hay trật tự đô thị... Nữ cử tri mong muốn, các đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở và phản ánh trung thực tại các diễn đàn dân cử.

Ông Phạm Năng Cương, cử tri phường Hồng Hà bày tỏ mong muốn các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa mới sẽ quan tâm hơn đến quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hồng để người dân sinh sống tại khu vực ngoài đê yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo ông Cương, khu vực bãi giữa và các bãi bồi ven sông Hồng hiện vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Người dân kỳ vọng khi quy hoạch hai bên bờ sông được triển khai đồng bộ sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống kè, đường dạo ven sông và các không gian sinh hoạt cộng đồng, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân khu vực ngoài đê.

Chú thích ảnh
Cử tri trẻ tìm hiểu kỹ thông tin trong lần đầu tiên đi bầu cử.

Còn với Trần Khánh Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đây là lần đầu tiên thực hiện quyền công dân nên càng thêm tự hào và trách nhiệm. Bạn trẻ kỳ vọng, các đại biểu trong nhiệm kỳ mới cần quan tâm nhiều hơn đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, khởi nghiệp và đóng góp cho xã hội. Khi tiếng nói của thế hệ trẻ được lắng nghe và phản ánh trong các chính sách, đó sẽ là động lực để thanh niên tích cực tham gia xây dựng đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nơi mỗi lá phiếu của cử tri thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm đối với tương lai của quốc gia. Hiện nay, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được TP Hà Nội thực hiện đúng thời gian quy định. Cùng với đó, niềm tin và kỳ vọng của cử tri thành phố càng góp phần tạo nên khí thế sôi nổi trước ngày bầu cử.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc