Chiều 29/10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế.
Đoàn viên, thanh niên Công an và đoàn viên thanh niên đặc khu Phú Quốc quét dọn, thu gom rác thải ven bờ biển ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát
Qua theo dõi phiên thảo luận, cử tri Nguyễn Thanh Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây cũ (hiện trú ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp) đánh giá cao nỗ lực điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, giúp kinh tế - xã hội năm 2025 tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Việc thực hiện ba đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu có chuyển biến tích cực. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 510 tỷ USD, tăng 1,48 lần so với năm 2020; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.
Ông Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh, tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan, biến đổi khí hậu gây ra sạt lở, sụt lún đất, xâm nhập mặn… ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như sản xuất của người dân. Cử tri kiến nghị Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và các đô thị lớn; đồng thời nêu rõ định hướng xây dựng chiến lược quốc gia về an ninh năng lượng, an ninh tài nguyên nước và phát triển bền vững môi trường sống, hỗ trợ người dân trong bảo vệ tài sản, đời sống.
Bà Nguyễn Thị Mười Hai, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo cũ, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự đồng thuận cao với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong năm 2025, với sự điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, kinh tế - xã hội đã có nhiều điểm sáng. An sinh xã hội được cải thiện rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt, trong công tác ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu, môi trường, bà Mười Hai nhận thấy, chưa triển khai chặt chẽ một số quy định về bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, nước thải trong nuôi trồng thủy sản, chất thải rắn trong sinh hoạt.
Bà Mười Hai bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng xử lý rác thải y tế, đặc biệt ở vùng nông thôn, ô nhiễm nguồn nước… Do vậy, bà đề xuất Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ tích hợp nội dung ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương; đồng thời triển khai nhiều giải pháp ứng phó bảo vệ môi trường, trong đó có chôn lấp rác thải và xử lý môi trường; tăng cường nguồn lực chi cho môi trường là đầu tư cho phát triển, tập trung thu gom rác thải, đầu tư cơ sở y tế cơ sở xử lý rác thải đạt chuẩn, góp phần bảo vệ an toàn môi trường.