Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Các Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Dự buổi tiếp xúc cử tri có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải, Sơn Trà, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.
Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước các quyết sách của Trung ương và vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thời gian qua; đồng thời cũng thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, còn bất cập từ thực tiễn đời sống.
Theo cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu), từ khi triển khai, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã đáp ứng được nguyện vọng sát dân, gần dân và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh bộ máy mới, nhất là giai đoạn chuyển đổi số, Trung ương, thành phố cần có các cơ chế để khuyến khích, đào tạo cán bộ trẻ chuyên sâu về nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
“Trung ương, thành phố cần có những cơ chế để tăng cường cán bộ về cơ sở hỗ trợ cấp xã, phường. Qua đó nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cơ sở. Bên cạnh đó, cần có giải pháp để sử dụng, phát huy công năng các trụ sở dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tại cấp xã, phường mới”, cử tri Vũ Tiến Dũng nêu ý kiến.
Cử tri Nguyễn Thành Trung, phường Hòa Khánh, phát biểu ý kiến. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Nhiều vấn đề lớn khác đã được cử tri các phường kiến nghị, nêu ý kiến, trong đó đáng chú ý như: Bổ sung, sửa đổi, tăng cường quyền lực giám sát của Quốc hội trong giai đoạn mới; điều chỉnh nội dung liên quan đến vấn đề giám sát hành trình tàu cá của ngư dân; chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho các đối tượng; đơn giản hóa, cắt bớt một số thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp - môi trường; sửa đổi, bổ sung một số quy định về Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân; đảm bảo an toàn giao thông, cùng một số lĩnh vực an sinh xã hội.
Cử tri thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị các vấn đề như quy hoạch không gian phát triển thành phố, phát triển hạ tầng đô thị. Một số vấn đề bức xúc ảnh hưởng tới đời sống dân sinh cũng được cử tri phản ánh như tình trạng ngập lụt trên nhiều địa bàn mỗi khi có mưa lớn, ô nhiễm môi trường ở bãi rác Khánh Sơn, đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, tình trạng xây dựng trái phép chưa được giải quyết dứt điểm...
Cử tri kiến nghị thành phố cần xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tội phạm trên không gian mạng… làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; mong muốn thành phố tiếp tục giám sát, đôn đốc các dự án cấp thoát nước trên địa bàn thành phố nói chung và địa bàn phường Hòa Khánh nói riêng, nhất là vùng rốn lũ đường Mẹ Suốt để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Về lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị cần sớm xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất, dùng chung cho học sinh cả nước theo Nghị quyết đã ban hành và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; sớm sửa đổi một số nội dung trong sách giáo khoa Lịch sử, Địa lý để phù hợp với việc sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Đức Ấn đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, xác đáng của cử tri. Đồng thời làm rõ một số nội dung được cử tri, nhân dân quan tâm.
Liên quan đến vấn đề tăng cường cán bộ về các xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ có đánh giá cụ thể về tình hình, nhu cầu tại các địa phương ở từng lĩnh vực, từ đó có phương án triển khai phù hợp, hướng đến mục tiêu gần dân, sát dân, đạt hiệu quả cao trong giải quyết công việc.
Đối với các ý kiến, kiến nghị lĩnh vực cụ thể, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, giải trình, xử lý theo quy định. Đồng thời sẽ tổng hợp đầy đủ, kịp thời báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn mong muốn trong thời gian tới, cử tri Đà Nẵng sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến thiết thực để thành phố tiếp thu, có các cơ chế linh hoạt trong quản lý, điều hành hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.