06:11 27/06/2018

Cử tri Bình Thuận đề nghị tăng cường tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ về các dự án luật

Từ ngày 22-27/6, Đoàn biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và ghi nhận ý kiến của cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri nhất trí với kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Nhiều cử tri đánh giá cao việc Quốc hội quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6, thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Cử tri đề nghị phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi tụ tập gây rối, kích động, xúi giục, đập phá tài sản Nhà nước tại Phan Rí Cửa (Tuy Phong) và Phan Thiết; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ về các dự án luật, tránh tình trạng bị thông tin giả gây hoang mang. Mỗi người dân, mỗi gia đình phải tự giáo dục các thành viên trong gia đình, không nghe theo lời kích động của người xấu, không tụ tập đông người, không tham gia gây rối.

Cử tri huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc kiến nghị với Đoàn biểu Quốc hội một số vấn đề nổi cộm như: giá nông sản không ổn định, đầu ra bấp bênh; một số nơi thiếu nước sản xuất, phần lớn đất chỉ canh tác được một vụ, ảnh hưởng đời sống của đồng bào; tình trạng phá rừng, khai thác cát trái phép, tệ nạn xã hội, lạm thu hội phí phụ huynh học sinh; tình hình tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vụ tham nhũng được phát hiện với quy mô và mức độ cao hơn trước; tình trạng thực phẩm bẩn, chứa chất độc hại chưa được đẩy lùi…

Cử tri huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, thị xã la Gi kiến nghị: Đường giao thông nông thôn xuống cấp, ảnh hưởng việc lưu thông của người dân; tình trạng hút chích ma túy phổ biến trong cộng đồng, cần phải có biện pháp xử phạt nặng; vấn nạn giã cào bay xảy ra nhiều năm nếu không được ngăn chặn thì cuộc sống ngư dân hành nghề ven biển ngày càng khó khăn... Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Quốc hội thảo luận đưa ra Luật Bảo vệ người tố cáo để chống tham nhũng...

Nguyễn Thanh (TTXVN)