12:16 04/12/2019

Cử tạ Việt Nam thành công ngoài mong đợi

Chiều 4/12, cử tạ Việt Nam kết thúc lịch thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30) sau khi đô cử Phạm Tuấn Anh hoàn tất phần thi ở hạng 73 kg nam và giành thêm một HCB.

Đô cử Thanh Hóa đạt tổng cử 304 kg, kém 18 kg so với nhà vô địch Abdullah Rahmat của Indonesia. Abdullah cho thấy sức mạnh vượt trội ngay từ cử giật, với 145 kg, trong khi Tuấn Anh chỉ đạt 136 kg. Đến cử đẩy, đô cử Indonesia tiếp tục áp đảo với thành tích 177 kg. Các đô cử còn lại chỉ đạt mức 168 kg.

Đây cũng là nội dung cuối cùng của môn cử tạ tại SEA Games 30. Đội cử tạ Việt Nam thành công ngoài mong đợi với 4 HCV và 3 HCB.

Chú thích ảnh
VĐV Hoàng Thị Duyên giành HCV hạng 59 kg nữ với tổng cử 210 kg, lập kỷ lục SEA Games. Ảnh: Trần Xuân Giáp/TTXVN

Tính tới 16h05 chiều 4/12, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCB và 4 HCĐ. HCB còn lại thuộc về đô cử Nguyễn Thị Vân nội dung cử tạ nữ hạng 71 kg. Các HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Trần Thị Lụa (Muay Thái) và Đỗ Thị Vân Anh (thể dục dụng cụ).

Lê Ánh (TTXVN)