05:08 21/05/2014

Cử tạ thấp thỏm huy chương

Sau tấm Huy chương Bạc của Hoàng Anh Tuấn tại Doha (Qatar) 2006, cử tạ Việt Nam đang chờ đợi lần thứ 2 được vinh danh ở đấu trường Asiad, khi chúng ta sẽ mang tới Incheon (Hàn Quốc) 2014 những gương mặt xuất sắc, như Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, hay Đỗ Thị Thu Hoài…

Sau tấm Huy chương Bạc của Hoàng Anh Tuấn tại Doha (Qatar) 2006, cử tạ Việt Nam đang chờ đợi lần thứ 2 được vinh danh ở đấu trường Asiad, khi chúng ta sẽ mang tới Incheon (Hàn Quốc) 2014 những gương mặt xuất sắc, như Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, hay Đỗ Thị Thu Hoài…


Kỳ vọng hạng 56 kg


Theo ông Đỗ Đình Kháng, Trưởng bộ môn cử tạ - Tổng cục Thể dục thể thao, từ ngày 15/5 vừa qua, Kim Tuấn, Quốc Toàn và Thu Hoài đã lên đường đi tập huấn tại Hungary. Chuyến tập huấn này dự kiến sẽ kéo dài tới giữa tháng 8, nghĩa là chỉ cách khoảng 1 tháng so với thời điểm khởi tranh Đại hội thể thao châu Á - Asiad 17 tại Incheon (từ ngày 19/9 - 4/10).

 

Thạch Kim Tuấn là niềm hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam tại Asiad 17.


3 đô cử kể trên nằm trong danh sách hơn 60 vận động viên trọng điểm của thể thao Việt Nam, được đầu tư đặc biệt cho mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Asiad 17. Trong đó, niềm hy vọng vào hạng cân 56 kg nam của Kim Tuấn và Quốc Toàn là rất lớn, bởi đây là những gương mặt đã ít nhiều khẳng định được tên tuổi của mình ở đấu trường châu Á và thế giới.


Trên thực tế, những năm gần đây, hạng cân 56 kg nam của cử tạ Việt Nam liên tiếp xuất hiện nhiều VĐV đẳng cấp. Tại Asiad 15 năm 2006, Hoàng Anh Tuấn (HCB) vinh dự trở thành VĐV đầu tiên giành huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam. Sau đó 2 năm, vẫn Hoàng Anh Tuấn xuất sắc nâng được mức tổng cử 290 kg (HCB) tại Bắc Kinh, giành tấm huy chương thứ 2 cho thể thao Việt Nam tại đấu trường đỉnh cao Olympic, sau huy chương đầu tiên của Trần Hiếu Ngân (taekwondo) tại Sydney 2000.


Sau khi Hoàng Anh Tuấn lui vào hậu trường, tới lượt Quốc Toàn và Kim Tuấn tỏa sáng. Quốc Toàn từng giành HCB châu Á năm 2012 và xếp hạng 4 thế giới năm 2013. Nhưng gương mặt nổi bật nhất hiện nay là Kim Tuấn, người đã giành 3 HCĐ thế giới năm 2013 và phá 2 kỷ lục tại SEA Games 27. Một đô cử trẻ khác là Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng đang nổi lên là một niềm hy vọng mới ở hạng cân này và được chờ đợi có thể làm nên chuyện tại Olympic 2016, Asiad 2019.


Theo đánh giá của ông Đỗ Đình Kháng, cho dù Quốc Toàn vẫn đang chạy đua với thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương, hạng cân 56 kg tiếp tục là nội dung chủ lực của cử tạ Việt Nam tại Asiad 17. “Cử tạ không đặt chỉ tiêu giành Huy chương Vàng tại Asiad 17, mà chỉ phấn đấu có huy chương. Nhưng nếu có huy chương, thì khả năng lớn sẽ rơi vào hạng cân 56kg của nam”, ông Kháng cho biết. Đó cũng là lý do khiến bộ môn quyết định không đầu tư dàn trải, mà tập trung cho hạng cân này, bằng cách đưa cả Kim Tuấn và Quốc Toàn sang Hungary tập huấn dài hạn.


Không có HLV Bulgaria


Cùng sang Hungary với Kim Tuấn, Quốc Toàn và Thu Hoài là HLV Huỳnh Hữu Chí. Là người trực tiếp đào tạo Kim Tuấn (cũng như Nguyễn Trần Anh Tuấn) tại đội tuyển TP Hồ Chí Minh, nên sự có mặt của HLV Hữu Chí ở đợt tập huấn này là rất cần thiết, nhất là khi cử tạ Việt Nam vừa để “xổng” một chuyên gia đẳng cấp.


Theo kế hoạch ban đầu, bà Koleva Kristiana người Bulgaria được bộ môn cử tạ mời sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia, thế chỗ đồng hương nam Z. Sarandaliev (hết hợp đồng sau SEA Games 27). Bà Kristiana nổi tiếng trong làng cử tạ thế giới, là người có nhiều đóng góp cho đội tuyển cử tạ Bulgaria (cả nam và nữ) trong các giai đoạn 2000 - 2004 và 2011 - 2013. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Đình Kháng, kế hoạch này đã bất thành vào phút chót.


Đây là điều đáng tiếc cho kế hoạch nâng tầm của cử tạ Việt Nam, nhưng dù sao, chúng ta vẫn đang có sự hỗ trợ từ Hungary, một trong những cường quốc thế giới về môn cử tạ. Theo đó, ngoài HLV Huỳnh Hữu Chí, thì các VĐV trọng điểm của Việt Nam hiện được hướng dẫn bởi các chuyên gia bản địa, trong thời gian ém quân ở Budapest.


Trong quá trình chạy đà cho Asiad 17, nhằm tăng cường cọ xát và tiếp tục cải thiện thành tích, “mũi nhọn” Kim Tuấn sẽ tham dự giải vô địch trẻ thế giới tại Kazan, Nga (từ ngày 20 - 28/6). Trong khi đó, Quốc Toàn và Thu Hoài (48 kg nữ) sẽ tìm kiếm cơ hội thử sức ở các giải nội địa Hungary. Sự song hành của Quốc Toàn bên cạnh Kim Tuấn là một nước cờ chiến thuật, nhằm củng cố hy vọng tranh chấp huy chương của cử tạ Việt Nam tại Incheon, trước các đối thủ mạnh ở cùng hạng cân của Trung Quốc (Long Qinquan, Li Fabin, Wu Jingbiao, Zhao Chaojun), hay CHDCND Triều Tiên (OmYun Chol).


Bảo An