01:18 21/01/2021

CSGT TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng 6 tỉnh, thành chống ùn tắc, đua xe trái phép

Chiều 21/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh) đã ký kết phối hợp với Công an 6 tỉnh, thành phố giáp ranh nhằm đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực và phòng chống ùn tắc, đua xe trái phép thời điểm cuối năm.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã ký kết với các đơn vị giáp ranh là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc phối hợp, trao đổi thông tin; góp phần đảm bảo tốt trật tự giao thông, phòng chống ùn tắc, đua xe trái phép và tích cực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động phạm pháp.

Chú thích ảnh
Các đơn vị tham gia ký kết hợp tác.

Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã quán triệt các đơn vị có địa bàn giáp ranh với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội; đồng thời thường xuyên tổ chức khảo sát cụ thể ở từng tuyến, khu vực, các điểm nóng về an ninh trật tự để từ đó xây dựng kế hoạch phối hợp, trao đổi thông tin nhằm đảm bảo tốt trật tự giao thông, phòng chống ùn tắc, đua xe trái phép và tích cực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động phạm pháp trên đường.

Việc ký kết này cũng​​ sẽ giúp lực lượng Cảnh sát giao thông 7 tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả phương án phân luồng từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ TP Hồ Chí Minh; đồng thời dễ dàng trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện trong công tác đưa, dẫn đoàn.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức