08:14 27/08/2018

CSGT tăng cường 100% quân số chống đua xe sau trận tứ kết ASIAD 2018

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, CSGT TP Hồ Chí Minh cho biết đã tăng cường 100% quân số chống đua xe trong và sau trận đấu vòng tứ kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam với đội tuyển Olympic Syria vào tối 27/8.

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/8, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Syria tại vòng tứ kết môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh  (CSGT) đã chỉ đạo các Đội, Trạm trực thuộc duy trì chế độ ứng trực 100% quân số nhằm đảm bảo trật tự vào thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu.

Chú thích ảnh
Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu trả lời phỏng vấn.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội tham mưu (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh), cho biết theo kế hoạch đề ra, nhiệm vụ của các đơn vị được chia theo từng giai đoạn và các cấp độ khác nhau. Cụ thể: Giai đoạn trước và trong khi đang diễn ra trận đấu, các đơn vị duy trì công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự giao thông trên các tuyến đường đảm trách, đặc biệt là khu vực các quán cafe, khu vực công cộng có trình chiếu các trận bóng đá để nắm tình hình và tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không được tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Riêng tại khu vực trung tâm thành phố, giao cho Đội CSGT Bến Thành tăng cường bố trí lực lượng thường trực tại khu vực tổ chức phát hình trực tiếp các trận bóng đá trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Ngô Đức Kế) để chủ động có các phương án, không để tình hình trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Những thanh niên điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông sẽ bị kiểm tra, xử lý.

Trong thời gian diễn ra trận đấu, các Đội, Trạm thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong sẽ thực hiện công tác phân luồng từ xa, điều hòa giao thông, kiên quyết không cho các tốp cổ động viên tập trung quá đông di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố gây mất trật tự công cộng. Đồng thời, bố trí các xe ô tô phát loa tuyên truyền và trinh sát ghi hình các đối tượng manh động, quá khích làm cơ sở xử lý.

Giai đoạn sau khi kết thúc trận đấu, các Tổ công tác sẽ được tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ động cho đội tuyển bóng đá Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép. 

Giai đoạn sau 23 giờ cùng ngày, các Tổ công tác sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện, trong đó tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên đi chơi khuya, sử dụng các phương tiện thay đổi kết cấu như đèn, còi, thay đổi khung, máy xe… nhằm xử lý và ngăn chặn, không để các đối tượng điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội, các trường hợp cất giấu vũ khí, ma túy.

Những đối tượng, cá nhân nào lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để gây mất tình hình trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức