06:17 18/06/2021

Croatia - CH Séc: Khó đoán định

Sau thất bại trước tuyển Anh ở ngày ra quân, Croatia đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước CH Séc để nuôi hy vọng đi tiếp. Đoàn quân của HLV Zlatko Dalic được đánh giá là đội bóng đẳng cấp hơn, nhưng liệu điều đó có giúp họ có được chiến thắng đầu tiên tại bảng D EURO 2021 trước một CH Séc tràn đầy khí thế.

Chú thích ảnh
Modric và các đồng đội buộc phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, nếu không muốn chia tay giải đấu sớm. Ảnh: Reuters

Croatia đang có phong độ không tốt khi để thua 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất. Đến với EURO lần này, đội bóng áo Caro đã không còn nhiều những cầu thủ ngôi sao như ở World Cup 2018. Sự thiếu vắng Mario Mandzukic trước thềm EURO 2020 đã để lại hậu quả lớn cho Croatia.

Croatia vẫn còn đó những cái tên nổi bật như Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic hay Marcelo Brozovic. Tuy nhiên, hầu hết các trụ cột này đều đã ở tuổi lão tướng, không còn sung sức. Nhà Á quân World Cup đang rất trông chờ vào sự tỏa sáng của Kovacic, người vừa cùng Chelsea bước lên đỉnh châu Âu một cách đầy thuyết phục.

Trận thua trước đội tuyển Anh là trận đấu mà đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã đánh mất chính mình. Họ không còn là một đội bóng chơi hiệu quả, chắt chiu những cơ hội có được và phụ thuộc quá nhiều vào Modric. Giờ đây, Modric và các đồng đội buộc phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, nếu không muốn chia tay giải đấu sớm.

-CH Séc đã không thể thắng được trận nào trong 3 lần gặp Croatia trước đó. Hai đội đã có trận hòa 2 - 2 tại EURO 2016.

-Croatia chỉ thắng 2 trận (trước những đội bóng yếu là Malta và Đảo Síp), hòa 2 và thua tới 6 trận trong 10 trận mới đây.

-CH Séc thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 2 trong số 8 trận vừa rồi tại mọi đấu trường.

Trong khi đó, CH Séc tạm thời dẫn đầu bảng D EURO 2021 sau chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Scotland. Họ đang rất muốn có được 3 điểm nữa để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng của mình để có lợi thế trong việc giành lấy tấm vé vào vòng knock-out.

Chú thích ảnh
CH Séc đang có cơ hội lớn lọt vào vòng 1/8 sau màn trình diễn tuyệt vời trước Scotland ngày ra quân. Ảnh: Eurosports

Không được đánh giá cao ở bảng D, nhưng CH Séc đang có cơ hội lớn lọt vào vòng 1/8 sau màn trình diễn tuyệt vời trước Scotland ngày ra quân. Lối chơi tập thể gắn kết và rất chắc chắn vẫn đang là bản sắc đem đến thành công cho CH Séc. Tuy hàng công không quá nổi bật nhưng khả năng phòng ngự và miếng đòn phản công vô cùng hiệu quả. Chiến thắng trước chủ nhà Scotland cho thấy đầy đủ sự nguy hiểm của CH Séc. Tinh thần đang lên sẽ giúp cho CH Séc có thể hoàn tất hai mục tiêu ở trận đấu này. Đó là lần thứ 2 trong lịch sử của mình thắng 2 trận đầu tiên ở một giải đấu lớn. Kế đến là lần đầu tiên đánh bại Croatia sau 3 trận liên tiếp gần đây đều thua.

Trận đấu này, việc phải đối đầu với đội bóng mạnh và đang rất quyết tâm như Croatia, thầy trò HLV Jaroslav Silhavy chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông bên phía sân nhà và đợi chờ cơ hội phản công. Họ sẽ tận dụng triệt để tốc độ của Patrick Schick - người đã lập cú đúp trong chiến thắng trước Scotland - để tạo ra những pha bứt tốc, trước một đội tuyển có đội hình lớn tuổi như Croatia.

CH Séc thua Croatia tới 26 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA nhưng cục diện trận đấu này được dự báo không phản ánh đúng mức độ cao thấp đó của hai đội. Đội bóng của HLV Silhavy cũng có thừa tự tin với thành tích tốt ở các kỳ EURO. Trong 6 lần từng tham dự sân chơi số 1 châu lục này, CH Séc 1 chức Á quân, 1 lần vào bán kết và 1 lần vào tứ kết.

Đây được nhận định là trận cầu tâm điểm tại vòng loại EURO lần này và đang thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng bởi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của 2 đội. Croatia chắc chắn không muốn thua trong cuộc đối đầu này, vì nếu thua thì cơ hội đi tiếp của đội bóng này là rất ít. Nhưng nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa sẽ khiến cho cục diện bảng D càng trở nên khó lường.

Trận đấu giữa Croatia và CH Séc sẽ diễn ra lúc 23 giờ, ngày 18/6, trên sân trung lập Glasgow (Scotland).

Đội hình dự kiến của 2 đội:
Croatia: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Brekalo, Vlasic, Perisic, Petkovic
CH Séc: Vaclik, Coufal, Kalas, Celustka, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick

Phát biểu trước trận:
"Croatia sẽ có những thay đổi, đặc biệt là phải cải thiện hàng công. Chúng tôi cần một chiến thắng để mang lại sự tự tin. Sẽ có một Croatia khác so với trận đấu gặp Anh. Không chỉ ở cách tiếp cận, chiến thuật và phong cách, mà cả trong 11 cầu thủ đá chính".
- HLV Zlatko Dalic.

"Một điểm trong 2 trận đấu tiếp theo có thể là đủ với CH Séc, nhưng chúng tôi không muốn chơi hòa. Croatia là Á quân World Cup với những cầu thủ chất lượng, muốn thành công, chúng tôi sẽ cần một màn trình diễn xuất sắc".
- HLV Jaroslav Silhavy.

Minh Đăng/Báo Tin tức